BẮC KINH (AFP News) – Trung Quốc vừa chuyển hai khu trục hạm và 9 chiến hạm khác của hải quân nước này vào lực lượng hải giám, theo các cơ quan truyền thông cho hay hôm Thứ Hai, tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng tuần duyên trên danh nghĩa có tính cách “dân sự”, giữa khi có cuộc đối đầu gay gắt về biển đảo với Nhật và các quốc gia láng giềng.

Một tàu hải giám Trung Quốc di chuyển trên vùng biển Ðông đang tranh chấp vào ngày 17 Tháng Mười Hai. (Hình: AFP File)
Bắc Kinh tân trang các chiến hạm này rồi sau đó chuyển giao cho lực lượng hải giám “nhằm giảm bớt sự thiếu hụt các tàu tuần dùng để bảo vệ quyền lợi trên biển,” theo Tencent, một trang web tin tức của Trung Quốc.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tiếp gửi tàu hải giám đến vùng biển quanh quần đảo tranh chấp với Nhật, nơi họ gọi là Diaoyu và phía Nhật gọi là Senkaku.
Hai chiến hạm này, tên Nam Kinh và Nam Ninh, số hiệu 131 và 162, trọng tải 3,250 tấn, có vận tốc lên tới 32 hải lý/giờ. Trong thời gian hoạt động trong hải quân Trung Quốc, hai tàu này trang bị đại bác 130 mm, có tầm bắn xa 29 km, hỏa tiễn chống chiến hạm và các loại võ khí khác.
Bộ Ngoại Giao Trung Quốc từ chối không bình luận về việc này khi được hỏi trong cuộc họp báo thường lệ hôm Thứ Hai. (V.Giang)



























































































