VIỆT NAM (NV) – Lần đầu tiên tại Việt Nam, ngành y tế hứa hẹn sẽ đãi ngộ các gia đình sinh con gái, đặc biệt là các gia đình sinh con gái “một bề”.

Sắp tới, phụ nữ sinh toàn con gái không bị chê mà còn được khen thưởng. (Hình: Báo Tiền Phong)
Cũng lần đầu tiên, mọi hoạt động “cố vấn, phổ biến phương pháp sinh con theo ý muốn;” chẩn đoán giới tính thai nhi;” và “lựa chọn giới tính thai nhi” bị coi là phạm pháp.
Một phúc trình của Tổng Cục Dân Số-Kế Hoạch Hóa Gia Ðình thuộc Bộ Y Tế công bố hôm 25 Tháng Giêng nói rằng tổng cục này vừa đề nghị chính quyền chấp thuận một loạt yêu sách táo bạo nêu trên. Ðề nghị này được tung ra nhằm làm giảm tỉ lệ mất cân bằng giới tính hiện nay tại Việt Nam.
Vấn đề mất cân bằng giới tính đã được nhà cầm quyền Việt Nam coi là trầm trọng từ hai năm nay. Phúc trình trước đó của Bộ Y Tế nói rằng kể từ năm 2009, hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương được coi là hai địa phương dẫn đầu về nạn mất cân bằng giới tính.
Hai năm sau, tức năm 2011, hai tỉnh Quảng Bình và Bắc Ninh vượt lên dẫn đầu với tỉ lệ cứ mỗi 120 bé trai chào đời thì chỉ có 100 bé gái sơ sinh.
Phúc trình của Bộ Y Tế còn tiên liệu rằng tỉ lệ 100 bé gái/125 bé trai sẽ được duy trì từ nay cho đến 37 năm sau. Với tốc độ này, cho đến năm 2030, tức là 17 năm nữa, sẽ có ít nhất 4 triệu chàng trai ở Việt Nam… ế vợ.
Cũng theo báo Tiền Phong, cán bộ lãnh đạo có tinh thần “nam trọng nữ khinh” tại một số vùng đã bắt đầu sốt vó. Sợ con em của mình bị ế vợ, phải đi các nước cưới dâu, họ đã đặt ra nhiều biện pháp chiêu dụ các gia đình sinh con gái “nhiều vào”.
Ở tỉnh Thái Bình, chính quyền tặng quà các gia đình sinh con gái “một bề,” tức chỉ toàn con gái, từ hai bé trở lên. Còn tỉnh Hòa Bình thì tặng tiền, tặng học bổng cho bé gái; và còn ưu tiên giải quyết việc làm, cho vay vốn để sản xuất kinh doanh, v.v.
Mặt khác, một loạt biện pháp đồng thời cũng đang được đề nghị áp dụng như cảnh cáo, phạt tiền những ai xúc phạm người chỉ sinh toàn con gái; ép những người sinh toàn gái hoặc toàn trai phải sinh thêm để “có bề khác;” cản trở hoặc cưỡng ép việc thực hiện “kế hoạch hóa gia đình”…
Ðặc biệt, hoạt động phổ biến, cố vấn để gọi là giúp người khác “sinh con theo ý muốn” bị coi là phạm pháp, có thể bị phạt đến 40 triệu đồng, tương đương 2,000 đôla. Các hành vi bắt mạch, bói toán, siêu âm, xét nghiệm để chẩn đoán và biết trước giới tính thai nhi cũng bị nghiêm cấm. (P.L.)























































































































































