NEW DELHI – Ấn Ðộ hôm Thứ Bảy xử treo cổ người đàn ông bị cáo buộc tổ chức vụ tấn công vào tòa nhà Quốc Hội năm 2001, theo tin của Washington Post.

Thành viên Hindu cánh hữu Bajrang Dal đốt hình Afzal Guru, ăn mừng trước tin đương sự bị đem xử treo cổ vào hôm Thứ Bảy ở New Delhi. (Hình: AP/Tsering Topgyal)
Afzal Guru, từng bị Tối Cao Pháp Viện Ấn tuyên án tử hình từ năm 2005 và bị đem treo cổ lúc 8 giờ sáng Thứ Bảy tại nhà lao Tirhar ở New Delhi.
Tòa nhà Quốc Hội Ấn bị năm tay súng tấn công bằng chất nổ hồi Tháng Mười Hai 2001, vào lúc các nhà lập pháp đang có mặt. Trong cuộc tấn công, chín người và tất cả các tay súng đều thiệt mạng. Guru bị bắt vài ngày sau đó nhờ cảnh sát truy tầm theo đường liên lạc bằng điện thoại và bị truy tố tội tán trợ và giúp đỡ các tay súng. Guru phủ nhận tội trạng ở tòa mặc dù đã tự thú vai trò của mình trong cuộc phỏng vấn truyền hình vào năm 2002, trước sự hiện diện của cảnh sát.
Hôm 21 Tháng Mười Một, Ấn Ðộ cũng xử treo cổ một tên khủng bố quan trọng khác tên Ajmal Kasab, vốn bị cáo buộc có liên hệ đến vụ tấn công ở Mumbai năm 2008.
Một viên chức chính phủ nói rằng, thi thể của Guru sẽ không được trả về nguyên quán ở Kashmir, thay vì vậy, theo cơ quan thông tấn Press Trust of India, Guru được chôn ngay trong nhà tù Tihar. Ðồng thời, chính quyền áp đặt lệnh giới nghiêm ở nhiều khu vực thuộc tỉnh Kashmir, nơi nhiều tổ chức võ trang từng tranh đấu đòi độc lập trong hai thập niên qua. (T.P.)



























































































