TAM Á (NV) – Trung Quốc vừa đưa thêm 3 tàu “hải tuần” xuống tuần tiễu Biển Ðông chỉ ít ngày sau khi đã đưa một đoàn tàu “hải giám” tới khu vực.
Tàu Hải Tuần 31 là một trong ba chiếc “hải tuần” được điều động tới kiểm soát Biển Ðông từ 28 tháng 2, 2013. (Hình: Tân Hoa Xã)

Tân Hoa Xã hôm Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013 loan báo một đội tàu “hải tuần” 3 chiếc gồm Hải Tuần 31, Hải Tuần 21 và Hải Tuần 166 ngày 28 tháng 2, 2013 rời căn cứ Tam Á xuống phía Nam trên Biển Ðông “thi hành nhiệm vụ tuần tra thường lệ.”
Những tàu này trực thuộc Cục An Toàn Hàng Hải Trung Quốc đặt tại tỉnh Hải Nam. Tân Hoa Xã nói ngoài nhiệm vụ tuần tiễu thường lệ, những tàu nói trên còn có nhiệm vụ “trắc nghiệm khả năng phản ứng nhanh khi tuần tra Biển Ðông.”
Ngô Tráng (Wu Zhuang), cục trưởng Cục Ngư Nghiệp Nam Hải của Trung Quốc, được Tân Hoa Xã thuật lời nói rằng, “Ðối diện với nhiều thử thách mới, công việc bảo vệ nghề cá năm nay bao gồm cả việc canh giữ quần đảo Hoàng An (tức Scarborough shoal mà Philippines xác nhận chủ quyền), Mỹ Tế Tiêu (tức Meiji reef Việt Nam gọi là Ðá Vành Khăn), tăng cường kiểm soát và quản trị vùng biển Tây Sa (tức quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ, cũng như phát triển các cuộc tuần tiễu thường trực nghề cá quanh quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa).”
Mới ngày 20 tháng 2, 2013 tức giữa tuần trước, một đội gồm hai chiếc tàu “hải giám” đã rời căn cứ ở Quảng Châu xuống Biển Ðông tuần tiễu. Các hành động này cho thấy Bắc Kinh ngang nhiên coi khu vực Biển Ðông như “ao nhà” của mình, bất chấp sự phản đối chiếu lệ của các nước đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo.
Trong khi Bộ Ngoại Giao Hà Nội nín thinh, Bộ Ngoại Giao Philippines đã lên tiếng phát biểu “chống đối mạnh mẽ” hành động của Bắc Kinh tại khu vực biển đang có tranh chấp.
“Philippines mạnh mẽ phản đối tàu tuần của Trung Quốc đến khu vực biển của Philippines ở trên Biển Tây Phi,” ông Raul Hernandez, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Philippines phát biểu với báo chí hôm Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013.
Ông Hernandez đã phản ứng khi thấy Ngô Tráng, cục trưởng Cục Ngư Nghiệp Nam Hải thuộc Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc loan báo sẽ gia tăng cường độ tuần tra nghề cá và các hoạt động khác trên Biển Ðông mà họ gọi là Nam Hải.
Tân Hoa Xã nói rằng hiện đang có khoảng 400 tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trên Biển Ðông. Ðoàn tàu “Hải Giám” và Hải Tuần” được mô tả là “bảo vệ ngư dân” nhưng một bài bình luận ở trên tờ Washington Times ngày 28 tháng 2, 2013 cho rằng những chiếc tàu đó thật sự là “lực lượng hải quân thứ nhì của Trung Quốc.”
Một số tàu vốn là chiến hạm đã được biến cải, sơn lại, bỏ bớt súng đại bác đặt ở mũi tàu nhưng phía trong là những gì, không ai biết.
“Ðội tàu hải giám của Trung Quốc không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc quấy nhiễu các nước khác để họ phải thụt lùi trước chủ trương bành trướng của Bắc Kinh,” Ðại Tá James Fanell, tham mưu phó đặc trách tình báo của hạm đội Thái Bình Dương, Hoa Kỳ, phát biểu trên báo Washington Times.
Trung Quốc cướp của Việt Nam quần đảo Hoàng Sa năm 1974 rồi về sau những năm từ 1985 đến 1995 đã xua quân chiếm cứ một ít bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Họ đã xây dựng những căn cứ phòng thủ và tình báo rất kiên cố và tối tân ở đó.
Những tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tập trận hải quân có sự phối hợp cả Không Quân và lực lượng hỏa tiễn tầm xa trên đất liền. Những trò này không ngoài mục đích đe dọa trực tiếp hai nước Việt Nam và Philippines đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh.
Mới đây, Bắc Kinh loan báo sẽ tổ chức trong năm 2013 khoảng 40 cuộc tập trận quy mô.
Cùng một đợt với các đoàn tàu “hải tuần” và “hải giám” của Bắc Kinh tới tuần tiễu Biển Ðông, Ðài Loan cũng loan báo mở cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực đảo Thái Bình, tức đảo họ đang kiểm soát tại quần đảo Trường Sa. (TN)























































































































































