Hạn hán tệ hại nhất ở New Zealand trong 30 năm


WELLINGTON, New Zealand –
Chính phủ New Zealand loan báo đất nước đang lâm vào tình trạng hạn hán tệ hại nhất trong 30 năm, khiến nguồn cung cấp nước xuống thấp dưới phân nửa mức bình thường, đồng thời đưa ra lệnh cấm dùng nước ở ngoài trời, theo tin của NBC News.









Bảng nhắc nhở tuyệt đối cấm đốt lửa ngoài trời để phòng ngừa nạn cháy rừng, ở gần Carterton, New Zealand. Hạn hán nặng tại vùng North Island gây thiệt hại cho nông dân hằng triệu dollar và bắt đầu gây hậu quả xấu cho kinh tế của New Zealand. (Hình: AP/Nick Perry)


Cơ quan truyền thông APNZ loan tin, các hồ dự trữ chỉ còn đủ nguồn nước cung cấp được 19 ngày cho thủ đô với dân số 200,000 người.


Wellington không có trận mưa nào đáng kể từ hôm 4 Tháng Hai. Toàn vùng North Island, nơi chiếm đa số dân cư, bị đặt vào tình trạng khu vực hạn hán. Trong khi đó Auckland vào hôm Thứ Năm cũng đưa ra lệnh cấm đốt lửa ngoài trời.


Hội Ðồng Thành Phố Wellington nói cần phải có hành động khẩn cấp để bảo đảm các hộ dân cũng như cơ sở kinh doanh đều có đủ nước dùng. Trong một văn bản có đoạn nói: “Mực nước tại các sông ở địa phương vốn là nguồn cung cấp nước của chúng ta đang hết sức thấp và vẫn còn tiếp tục giảm.” Văn bản kết luận: “Do vậy điều quan trọng là chúng ta cần phải tiết kiệm nước ngay từ bây giờ.”


Hạn hán gây thiệt hại nặng nhất cho giới nông gia, theo họ, thất thu về xuất khẩu lên đến $820 triệu. Ngoài ra nông dân phải giảm bớt số gia súc nuôi ở nông trại khiến việc sản xuất sữa cũng bị ảnh hưởng lây. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT