Mỹ ‘có ý’ thừa nhận Hoàng Sa là của Việt Nam?


ĐÀ NẴNG 25-4 (NV) – Báo mạng huyện đảo Hoàng Sa ngày 24 Tháng Tư loan tin gây chú ý đặc biệt là ông Lê Thành Ân, tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, vừa đến “thăm và làm việc” tại trụ sở của huyện này ở Đà Nẵng.








Ông Lê Thành Ân (thứ hai từ trái) và các tham tán, viên chức chính trị của tòa tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn “thăm và làm việc” tại “trụ sở huyện Hoàng Sa” ở Đà Nẵng. (Hình: hoangsa.danang.vn)



Quần đảo Hoàng Sa hiện đang bị Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp và cũng đang gấp rút xây dựng một loạt các cơ sở quân sự và dân sự tại đây với nhiều tỉ đô la. Nhưng Việt Nam vẫn luôn luôn tuyên bố quần đảo này là của Việt Nam với các bằng chứng lịch sử và pháp lý không thể tranh cãi.

Tuy bị Trung Quốc cưỡng chiếm từ năm 1974 sau cuộc hải chiến với hải quân VNCH, năm 2009, Việt Nam vẫn thành lập một đơn vị hành chánh cấp huyện cho quần đảo Hoàng Sa, trụ sở đặt tại Đà Nẵng.

Theo bản tin điện tử hoangsa.danang.gov.vn, Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân dẫn đầu một phái đoàn gồm nhiều viên chức ngoại giao tham tán và chính trị đã “đến thăm và làm việc với UBND huyện Hoàng Sa” buổi chiều ngày 23 Tháng Tư.

Bản tin này kể rằng “Ông Đặng Công Ngữ – Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa hân hạnh chào đón Đoàn công tác, đồng thời thông tin chia sẻ một số vấn đề về kết quả hoạt động và định hướng phát triển của UBND huyện Hoàng Sa và của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến.”

Dịp này, “Trong không khí trao đổi cởi mở và thẳng thắn, Đoàn công tác của Tổng lãnh sự Mỹ bày tỏ lập trường ủng hộ giải pháp hòa bình đối với vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; khẳng định sự cần thiết hợp tác để đảm bảo chủ quyền, đảm bảo hòa bình và an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên Biển Đông, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước quốc tế về Luật Biển năm 1982.”

Chính phủ Hoa Kỳ qua Bộ Ngoại Giao cũng như nhiều giới chức quân sự và các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần tuyên bố Washington không đứng về bên nào trong các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Biển Đông của các nước trong khu vực. Nhưng đồng thời Hoa Kỳ cũng từng tuyên bố có quyền lợi quốc gia trên Biển Đông, nhất là sự tự do hải hành thông thương theo luật pháp quốc tế.

Những năm gần đây, càng ngày Trung Quốc càng có các hành động hung hăng đe dọa để các nước nhỏ ở phía Nam, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, hiểu chủ trương bá quyền nước lớn của Bắc Kinh.

Tập trận quy mô trên biển, xua từng đoàn tàu hải giám và hải tuần ma thật sự là các tàu quân sự trá hình tuần tra thường xuyên không những quanh các quần đảo tranh chấp mà còn vươn ra trên cả phạm vi “Lưỡi Bò” chiếm gần hết Biển Đông.

Cách đây không lâu, ngày 13 Tháng Ba, một nhóm tàu hải giám Trung Quốc đã rượt đuổi hai tàu đánh cá của Việt Nam khai thác hải sản khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau đó một tuần lễ, ngày 20 Tháng Ba, tàu tuần Trung Quốc bắn hỏa pháo vào tàu đánh cả của ngư dân Việt Nam gần khu vực Hoàng Sa. Tàu cháy trọn cabin  nhưng may mắn không ngư dân nào thiệt mạng.

Không ít tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm, bị bắt  giữ rồi kéo về đảo Phú Lâm đòi tiền chuộc.

Trong các cuộc đàm phán về biển đảo giữa hai nước, Trung Quốc tảng lờ các đòi hỏi thảo luận về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, coi như cướp xong xuôi rồi. Họ ngày một để lộ dã tâm muốn cướp luôn cả quần đảo Trường Sa cho trọn bộ. Đây là một trong những lý do chính làm cho các cuộc đàm phán về Biển Đông giữa hai nước vẫn bế tắc.

Tuy Hoa Kỳ tuyên bố đứng trung lập trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực, việc ông Lê Thành Ân đến “thăm và làm việc” tại trụ sở văn phòng huyện Hoàng Sa dù chỉ có tính cách biểu tượng nhưng đó là một tín hiệu Hà Nội muốn sử dụng để bắn tiếng lại cho Bắc Kinh.

Chuyến thăm của ông Ân và các viên chức ngoại giao tại tòa Tổng Lãnh Sự Sài Gòn cùng thời gian với hai chiến hạm của Hoa Kỳ, USS Chung Hoon và USNS Salvor, thăm thành phố Đà Nẵng vào các ngày từ 21 đến 25 Tháng Tư.


Ngày 24 Tháng Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, ông Lương Thanh Nghị, phản đối Trung quốc chính thức phát hành bản đồ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và công bố “Quy hoạch phát triển sự nghiệp hải dương quốc gia 5 năm lần thứ 12”, trong đó ông nói “có những nội dung vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông.”

Ông Nghị nói rằng hành động của Bắc Kinh “không phù hợp với tinh thần DOC, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Bản đồ và quy hoạch trên là hoàn toàn vô giá trị.”

Hà Nội chỉ phản đối bằng những lời tuyên bố trong khi Bắc Kinh vẫn tiến hành các hoạt động củng cố chủ quyền ở các khu vực đã cướp được.

Việc thăm viếng của phái đoàn ông Lê Thành Ân cũng vào lúc có cuộc họp thượng đỉnh ASEAN ở Brunei mà cả Việt Nam và Philippines đều cố gắng có các thỏa thuận cụ thể về cách ứng xử trên Biển Đông hầu tránh xung đột võ trang.

Gần đây có tin đồn ông Lê Thành Ân đang vận động để lên làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam sau khi ông hết nhiệm kỳ 3 năm làm tổng lãnh sự vào Tháng Tám tới đây. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT