WASHINGTON (NYT) – Ba tháng sau khi tin tặc từ một đơn vị điện tử của quân đội Trung Quốc ngưng hoạt động, im hơi lặng tiếng sau khi có chứng cớ đưa ra là họ đánh cắp dữ kiện từ nhiều công ty cũng như cơ quan chính phủ Mỹ, nhóm này lại tái tục tấn công, sử dụng các kỹ thuật khác trước đây, theo các chuyên gia ngành an ninh điện tóan cũng như giới chức chính phủ Mỹ. Trung Quốc được cho là thủ phạm của rất nhiều vụ tin tặc nhắm vào Mỹ. (Hình: PHILIPPE LOPEZ/AFP/GettyImages)

Chính phủ Obama từng nghĩ rằng việc công khai nêu tên đơn vị quân đội Trung Quốc bị coi là thủ phạm các cuộc tấn công sẽ khiến giới lãnh đạo mới ở Bắc Kinh có biện pháp giới hạn hoặc ra lệnh phải kín đáo hơn.
Tuy nhiên đơn vị 61398, với văn phòng chính đặt trong tòa nhà 12 tầng màu trắng ở ngoại ô thành phố Thượng Hải và trở thành biểu tượng của sức mạnh điện toán Trung Quốc, nay trở lại với các cuộc tấn công mới.
Hiện chưa rõ những nơi nào bị tấn công lần này. Mandiant, một công ty an ninh điện toán tư nhân, cho hay các nạn nhân gồm cả những công ty và cơ quan bị tấn công trước đây.
Mandiant nói rằng trong hai tháng vừa qua, phía Trung Quốc dần dần mở lại nỗ lực tấn công, với các máy chủ (server) mới và hoạt động ở mức độ từ 60% đến 70% cường độ tấn công so với trước đây.
Các cuộc tấn công này nhiều phần sẽ là một vấn đề thảo luận chính trong chuyến viếng thăm tới đây tại Trung Quốc của ông Thomas Donilon, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Barack Obama. Ông Donilon từng nói rằng vấn đề tin tặc nay trở nên rất quan trọng trong mối quan hệ phức tạp về an ninh và kinh tế giữa hai quốc gia. (V.Giang)



























































































