WASHINGTON (AP) – Trong buổi tiếp kiến tại tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, Tổng Thống Hoa Kỳ ca ngợi Tổng Thống Myanmar về những nỗ lực dân chủ hóa ở quốc gia này.

Tổng Thống Obama bắt tay Tổng Thống Thein Sein tại tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai. (Hình: Shawn Thew/Getty Images)
Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng những cải cách chính trị và kinh tế sẽ khiến Myanmar trở thành một nước dân chủ và phồn vinh.
Trong khi hai Tổng Thống hội kiến, bên ngoài tòa Bạch Ốc khoảng 30 người biểu tình chông cuộc thăm viếng của nhà lãnh đạo Myanmar gốc gác là giới độc tài quân phiệt, chính quyền tham nhũng và đàn áp người dân tộc Kachins bằng vũ lực. Các giới bênh vực nhân quyền mạnh mẽ chỉ trích việc chính phủ Hoa Kỳ mời Tổng Thống Thein Sein qua thăm.
Trước chuyến công du của Tổng Thống Thein Sein, Myanmar đã trả tự do cho 19 tù nhân chính trị, nhưng các tổ chức nhân quyền cho rằng ít nhất 160 tù chính trị còn bị giam giữ.
Bộ ngoại giao Hoa Kỳ hôm Thứ Hai vẫn xác định Myanmar ở trong số quốc gia cần quan tâm về tự do tín ngưỡng. Theo bộ này, có những bằng chứng đáng tin cậy về việc chính quyền địa phương can dự trong những vụ xung đột sắc tộc tại tiểu bang Rakhine, nơi dân Phật Giáo đa số được che chở về các hành động ngược đãi dân Hồi Giáo thiểu số. (HC)










