LASHIO, Myanmar (AP) – Những đoàn hàng trăm thanh niên hung hãn, cưỡi xe gắn máy võ trang dao quắm, gậy tre hay ống nước, liên tục hò hét và vung cao nắm đấm, chạy trên con đường bụi bậm qua những dãy phố nhà cửa tồi tàn. ..…Đó là hình ảnh hãi hùng mà phóng viên AP chứng kiến hôm Thứ Tư tại Lashio, một thị trấn miền Đông Bắc Myanmar thuộc tiểu bang Shan.

Thanh niên Phật Giáo trên xe gắn máy chạy qua đường phố Lashio, thị trấn thuộc tiểu bang Shan miền Bắc Myanmar, hôm Thứ Tư, đến tấn công cộng đồng dân Hồi Giáo. (Hình: AP/Gemunu Amarasinghe)
Những người lính mặc binh phục ngụy trang đứng gác, không tỏ dấu hiệu can thiệp gì và yên lặng quan sát để mặc cho đám đông thanh niên Phật Giáo tiến về mục tiêu của họ là cộng đồng dân Hồi Giáo.
Chỉ sau ít giờ, nhiều nhà cửa bị đập phá, đốt cháy, và ít nhất có một người chết, bốn người bị thương. Làn sóng bạo động đã lan tràn lâu nay tại nhiều cộng đồng thiểu số ở Myanmar mà chính quyền không có hành động can thiệp hữu hiệu và Lashio chỉ là một vụ mới nhất.
Sau một đêm mưa lớn, trung tâm Lashio sáng Thứ Năm yên tĩnh trong cảnh vắng lặng. Quân đội lập rào cản trên những đường phố có nhiều cửa hàng bị đốt cháy đập phá hoang tàn, kể cả ngôi đềnHồi Giáo. Một ít người lục bới trong đống đổ nát tìm kiếm nhặt nhạnh những gì còn lại trong khi hầu hết dân chúng sợ hãi đã trốn chạy hay không dám ra ngoài.
Bạo loạn xảy ra hôm Thứ Ba sau khi có tin một dân Hồi Giáo rưới xăng vào một phụ nữ Phật Giáo rồi châm lửa, người đàn ông bị bắt và người phụ nữ phỏng nặng được đưa đến bệnh viên cấp cứu. Kết quả là cuộc trả thù của dân Phật Giáo. Quân đội đi trên hai xe vận tải quân sự mấy giờ sau mới có mặt.
Chính quyền của Tổng Thống Thein Sein chỉ đưa ra lời kêu gọi các sắc dân bình tĩnh và duy trì trật tự. Lệnh cấm tụ tập trên 5 người được ban bố nhưng có vẻ không được thi hành nghiêm chỉnh.
Bạo động chủng tộc và tôn giáo bùng phát từ cuối năm ngoái ở tiểu bang Rakhine miền Tây và khoảng 140,000 người, hầu hết là dân Hồi Giáo phải bỏ nhà cửa chạy vào các trại tị nạn. Từ đây, bạo loạn lan tràn đến những nơi khác, hầu hết là với hình thức những cuộc tấn công của những nhóm dân Phật Giáo vào các cộng đồng Hồi Giáo.
Dân Hồi Giáo chiếm khoảng 4% trong dân số 60 triệu của Myanmar với Phật Giáo là tôn giáo chính và các giới lãnh đạo thường tránh không lên tiếng bênh vực thiểu số.
Tháng này, nhà cầm quyền ở hai địa phương thuộc Rakhine ra lệnh giới hạn mỗi gia đình Hồi Giáo chỉ được phép có 2 con. Biện pháp này đã gặp sự chống đối mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền và nhà lãnh đạo phái đối lập, bà Aung San Suu Kyi. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ Patrick Ventrell hôm Thứ Ba lên tiếng yêu cầu Myamar phải lập tức hủy bỏ lệnh ấy.
Tranh chấp xung đột giữa các cộng đồng dân tộc ở Myanmar xuất phát từ nhiều nguyên nhân bao gồm chủng tộc, tôn giáo, xã hội và sinh hoạt kinh tế. (HC)



























































































