WASHINGTON (AP) – Các giới chức tình báo Hoa Kỳ cho biết chương trình theo dõi liên lạc điện thoại và Internet trên toàn thế giới sẽ vẫn được tiếp tục mặc dầu gặp nhiều phản ứng từ trong cũng như ngoài nước.

Các phóng viên vẫn còn tập trung trước Mira Hotel ở Hong Kong hôm Thứ Ba, một ngày sau khi Edward Snowden đã trả phòng tại khách sạn này và không xuất hiện công khai ở đâu. (Hình: AP/Kim Cheung)
Quốc Hội Liên Âu hôm Thứ Ba họp ở Brussels, Bỉ, để nghiên cứu xem Hoa Kỳ có vi phạm quyền bảo vệ sự riêng tư hay không và sẽ đặt vấn đề ở cuộc họp liên bộ trưởng tại Dublin, Ireland cuối tuần này.
Các giới chức Đức, nước được biết là bị theo dõi chặt chẽ nhất bởi chương trình do thám của NSA (Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ), và Liên Âu hôm Thứ Hai bày tỏ sự bình tĩnh nhưng cương quyết phàn đối việc dò xét điện thoại, e-mail, hình ảnh, video cùng những thông tin khác chuyển qua các hãng cung cấp dịch vụ ở Mỹ.
Edward Snowden đã cung cấp tin tức cho Glenn Greenwald, phóng viên tờ báo Anh The Guardian ở Hong Kong, sau khi đã tiếp xúc với Barton Gellman của tờ Washington Post nhưng tờ báo này không đồng ý về thể thức phổ biến toàn bộ tài liệu. Greenwald là cựu luật sư về hiến pháp và dân quyền, tốt nghiệp đại học luật khoa New York, xác định rằng mình có quan điểm rõ ràng về quyền tự do báo chí, bảo vệ quyền riêng tư và vấn đề an ninh quốc gia.
Hôm Thứ Hai, Snowden đã trả phòng khách sạn Mira Hotel ở Hong Kong, rõ ràng với mục đích lẩn tránh khỏi việc bắt giữ có thể xảy ra, mặc dầu cho đến nay Hoa Kỳ chưa yêu cầu sự can thiệp của cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol. Tuy vậy, thủ tục pháp lý nếu Hoa Kỳ muốn bắt giữ và dẫn độ sẽ phải kéo dài hàng năm.
Trung Quốc là một trong những nước Á Châu không có hiệp ước dẫn độ với Hoa Kỳ và Hong Kong là một lãnh thổ tự trị có quy chế riêng. Ngoài ra Snowden có thể qua Đài Loan, Việt Nam, Lào, Cambodia hay Bắc Hàn hoặc xin hưởng quyền tị nạn chính trị nếu viện được đủ lý do chính đáng. (HC)








