Chính phủ Mỹ tính lập khu vực cấm bay ở Syria

ANKARA/WASHINGTON (Reuters) – Chính phủ Mỹ hiện đang tính đến việc thành lập khu vực cấm bay ở Syria, hành động can thiệp quân sự đầu tiên trong cuộc nội chiến kéo dài đã hai năm ở quốc gia này, sau khi Tòa Bạch Ốc nói chính quyền Syria đã vượt lằn ranh giới hạn khi dùng võ khí hóa học.








Một người Ai Cập Salafi la vang khẩu hiệu chống Tổng thống Syria Bashar Assad giữa lúc hàng trăm người phất lá cờ cách mạng Syria, trong một cuộc biểu tình tại Cairo, Ai Cập, hôm 14 Tháng Sáu, 2013. Trung bình mỗi tháng khoảng 5.000 người Syria bị tàn sát. Hôm thứ Năm, Liên Hiệp Quốc cho biết ước lượng số người chết trong cuộc nội chiến đã lên tới gần 93.000, đa số là thường dân. (Hình: AP Photo / Amr Nabil)

Sau nhiều tháng chần chừ, chính phủ Barack Obama hôm Thứ Năm nói rằng sẽ võ trang cho phía nổi dậy, sau khi có được bằng chứng cho thấy chính quyền Syria dùng võ khí hóa học nhắm vào phía nổi dậy lật đổ chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad.

Hai nhà ngoại giao cao cấp Tây Phương cho hay Washington đang tính đến việc thành lập vùng cấm bay gần biên giới phía Nam của Syria, sát với Jordan.

Việc đặt ra vùng cấm bay sẽ buộc Mỹ phải phá hủy hệ thống phòng không của Syria, can dự vào cuộc nội chiến ở Syria với những hành động cũng tương tự như NATO đã từng làm ở Libya để giúp lật đổ chế độ Muammar Gadhafi hai năm trước.

Khu vực gần biên giới Jordan bao gồm một số nơi có đông đảo dân chúng sinh sống, kể cả khu ngoại ô thủ đô Damascus.

Washington đã đưa hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot, các chiến đấu cơ và hơn 4,000 lính đến Jordan tuần qua, lấy lý do tham dự tập trận thừơng niên nhưng nói rằng các đơn vị này có thể ở lại Jordan sau khi cuộc tập trận chấm dứt. (V.Giang)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT