WASHINGTON (McClatchy) –Mức lãi xuất nợ tiền học sẽ tăng gấp đôi, lên tới 6.8% vào ngày 1 Tháng Bảy, nếu Quốc Hội không sớm thỏa thuận được một chương trình mới.

Tuy nhiên, các bất đồng ý kiến lại bùng lên hôm Thứ Năm, không chỉ giữa giới chức hai đảng nhưng còn giữa một nghị sĩ Dân Chủ và Tổng Thống Barack Obama.
Các sinh viên rất có thể sẽ phải trả thêm tiền học phí. (Hình minh họa” Getty Images)
Nghị sĩ Tom Harkin, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện tiểu bang Iowa, chỉ trích thành phần lãnh đạo của chính đảng mình về các chi tiết trong giải pháp do ông Obama đưa ra để giải quyết vấn đề. Ông Obama, trong đề nghị ngân sách đưa ra hồi đầu năm nay, sẽ để mức lãi xuất tiền học theo mức thị trường—như phía Cộng Hòa đề nghị–nhưng thấp hơn và với sự bảo vệ cho việc tăng lãi xuất tương lai.
Ông Harkin, chủ tịch Ủy Ban Y Tế, Giáo Dục, Lao Động và Hưu Trí Thượng Viện Mỹ, đề nghị một giải pháp khác theo đó sẽ giữ mức lãi xuất mượn tiền đi học ở 3.4% trong hai năm trong khi chờ đợi Quốc Hội đạt thỏa thuận về một giải pháp lâu dài.
Hiện nay, Quốc Hội Mỹ ấn định mức lãi xuất tiền học mỗi năm. Nếu mức lãi xuất này tăng gấp đôi trong tháng tới vì quốc hội không có hành động gì, các sinh viên mượn nợ tiền học có thể phải trả thêm $1,000 cho cả số nợ. (V.Giang)








