WASHINGTON (AP) – Giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ đang tiếp tục hủy bỏ nốt những ngăn cấm cuối cùng trong việc giới hạn nữ quân nhân tham gia vào các nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu.

Các nữ quân nhân thuộc Lữ Đoàn 1 Tác Chiến Sư Đoàn Không Vận 101 tâp bắn
tại xạ trường ở Fort Campbell, Kentucky – chuẩn bị cho việc triển khai qua Afghanistan.
(Hình: AP/Mark Humphrey, File)
Theo thông tấn xã AP, Bộ Trưởng Quốc Phòng Chuck Hagel đã duyệt kế hoạch và chấp thuận cho các quân binh chủng thi hành. Một phần lý do của chính sách này là sự kỳ thị giới tính có lẽ đã đưa đến việc các nữ quân nhân bị coi như phái yếu và xảy ra nhiều vụ tấn công tình dục trong quân ngũ.
Hối tháng 1, bộ trưởng quốc phòng Leon Panetta và đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Martin Dempsey ký nghị định hủy bỏ những giới hạn trong nhiệm vụ đối với nữ quân nhân. Như vậy từ nay tiêu chuẩn thể lực cũng như tâm lý để nhận quân nhân vào các vị trí.chiến đấu sẽ giống như nhau, không còn có sự phân biệt nam hay nữ.
Hải Quân sẽ bắt đầu nhận nữ quân nhân vào các đơn vị tuần giang từ tháng 10 và sau giai đoạn nghiên cứu, tới
giữa năm 2014 có thể sẽ huấn luyện cho nữ quân nhân vào biệt kích SEAL. Lục Quân và bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Đặc Biệt cũng đang xét xem một số những nhiệm vụ nào của biệt kích có thể nhận nữ quân nhân để đến 2015 nữ quân nhân có thể được tham gia trong tất cả các vị trí chiến đấu.
Cho đến nay nữ quân nhân vẫn chưa được phép tham gia khoảng 240,000 vị trí tiếp cận với tiền tuyến, trong Lục Quân và Thủy Quân Lục Chiến, bao gồm bộ binh, thiết giáp, công binh chiến đấu và pháo binh.
Theo chính sách của Ngũ Giác Đài có từ năm 1994, nữ quân nhân không được thuyên chuyển đến các đơn vị bộ chiến dưới cấp lữ đoàn, nhưng từ năm ngoái gần 15,000 nữ quân nhân đã được phục vụ ở các đơn vị cấp tiểu đoàn.
Phụ nữ chiếm chừng 14% trong lực lượng 1.4 triệu quân tại ngũ của Hoa Kỳ. Hơn 280,000 nữ quân nhân đã được phục vụ ở Iraq, Afghanistan và những quốc gia kế cận với các nhiệm vụ yểm trợ chiến trường.
Trong số 6,700 binh sĩ Hoa Kỳ tử trận ở Iraq và Afghanistan, có 150 nữ binh sĩ. (HC)








