TOKYO (AFP) – Lãnh tụ người thiểu số Uighur lưu vong, bà Rebiya Kadeer, hôm Thứ Năm lên tiếng cáo giác rằng chính quyền Trung Quốc đã dùng quân đội để tiêu diệt dân thiểu số Uighur tại Tân Cương.
Bà Rebiya Kadeer lãnh tụ của người Uighur. (Hình: KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

Bà Kadeer đưa ra lời phát biểu này sau khi nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay một tòa án ở Tân Cương vừa ra bản án tù cho 9 người về tội khuyến khích căm thù sắc tộc và có “hoạt động tôn giáo bất hợp pháp trên mạng.”
Nguồn tin nhà nước Trung Quốc không đề cập đến sự can dự của quân đội ở Tân Cương, trước đó chỉ nói rằng có cuộc chạm súng sau khi công an tiến vào lục soát nhà của các nghi can tình nghi giữ dao bất hợp pháp.
Bắc Kinh cho hay có sáu “khủng bố” và 15 công an bị giết, trong số này có 10 người thuộc sắc dân thiểu số theo Hồi Giáo Uighur.
Tuy nhiên, bà Kadeer cho báo chí tại Tokyo hay rằng quân đội đã được huy động đến để tiêu diệt thành phần chống đối. (V.Giang)



























































































