WASHINGTON DC (NV) – Lần đầu tiên, một Tổng tham mưu trưởng của quân đội CSVN đã đến thăm viếng Ngũ Giác Đài, cơ quan đầu não của guồng máy quân sự Hoa Kỳ, sau gần 40 năm chiến tranh Việt Nam chấm dứt.
Tướng Đỗ Bá Tỵ (thứ 2, bên phải) cùng phái đoàn nghe Đại úy Kyle Clinton, trưởng phi đội vận tải chiến thuật 62nd thuyết trình về phi cơ quân sự C-17. (Hình: U.S AF photo/Airman 1st Class Jacob Jumenes)

Chuyến đi Mỹ của ông Tỵ diễn ra khi chủ tịch nước CSVN Trương Tấn Sang tới Bắc Kinh với nhu cầu tìm cách giảm căng thẳng tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông cũng như cố gắng thu hẹp sự thâm thủng mậu dịch quá to lớn với Trung Quốc.
Tờ Hoàn Cầu Nhật Báo, dịp này bình luận rằng Việt Nam không thể nào trở thành một con cờ của Mỹ khi đang có những quan hệ gắn bó nhiều mặt với Bắc Kinh ở cái thế cần chỗ dựa cả về chính trị và kinh tế.
Theo hãng tin tài chính Bloomberg, ông Đỗ Bá Tỵ được tướng Martin Dempsey, chủ tịch Liên Quân Hoa Kỳ, tiếp đón tại vào phòng họp thường lệ của liên quân hôm Thứ Năm 20 tháng Sáu.
“Đây là lần đầu tiên một Tổng tư lệnh quân đội CSVN đến thăm viếng Ngũ Giác Đài.” Đại tá Hải quân Scott McIlnay, phát ngôn viên của ông Dempsey nói với hãng tin Bloomberg.
Theo lời ông McIlnay, một trong những vấn đề được hai bên bàn luận là kế hoạch của chính quyền Obama “tái cân bằng lực lượng sang phía Á Châu Thái Bình Dương” từng được loan báo rộng rãi nhiều dịp từ năm ngoái.
Phái đoàn ông Đỗ Bá Tỵ đứng nghe đại úy Kyle Clinton thuyết trình về hệ thống thả dù chính xác trên máy bay vận tải quân sự khổng lồ C-17 Globemaster III. (Hình: U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Jacob Jimenez)

Trên bề mặt, chuyến thăm viếng của ông Đỗ Bá Tỵ phản ảnh mối quan hệ ngày càng cải thiện giữa hai kẻ cựu thù quan hệ ngoại giao chỉ được thiết lập từ năm 1995 dưới thời tổng thống Bill Clinton.
Giữa Tháng Tư vừa qua, Jane, tạp chí thông tin an ninh quốc phòng nổi tiếng quốc tế, đưa tin Hà Nội ngỏ ý muốn mua 6 máy bay tuần tra biển và săn tầu ngầm Orion P-3 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất hiện đang được rất nhiều nước trên thế giới sử dụng.
Nguồn tin thuật lời ông Clay Fearnow, một viên chức Lockheed Martin có mặt tại cuộc triển lãm trang bị quốc phòng quốc tế tại Rio de Janeiro (Brazil) cho biết, Hải quân Việt Nam có nhu cầu tuần tra gần 3,500 km đường bờ biển và vùng đặc quyền kinh tế trên biển của mình.
Tuy nhiên, vì Việt Nam vẫn còn bị giới hạn bởi đạo luật cấm mua võ khí sát thương nên Mỹ nếu bán máy bay săn ngầm trên biển Orion P-3 cho Việt Nam, thì trước hết đó là phiên bản không được trang bị vũ khí, nhưng sẽ lắp thiết bị tuần tra, giám sát tàu ngầm trên biển riêng, chẳng hạn thiết bị cảm biến hồng ngoại tầm xa và các hệ thống khác. Nhưng, ông cũng cho rằng khi quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục cải thiện, một thời gian sau, Mỹ có thể cung cấp các hệ thống vũ khí quốc phòng cho Việt Nam.
P-3C được trang bị nhiều loại vũ khí sử dụng cho nhiều nhiệm vụ trên biển, trên bộ khác nhau gồm tên lửa chống hạm AGM-84H/K Harpoon, AGM-84E SLAM, tên lửa đối đất AGM-65F Maverick, ngư lôi Mk-46, Mk-50, Mk-54, đạn tên lửa, thủy lôi MK-60, bom nước sâu và vũ khí đặc biệt.
Dịp này, ông cho hay với tiền bạc giới hạn, Việt Nam chỉ có thể mua các máy bay P-3 cũ đang được tồn kho mà khi bán sẽ được tân trang phần nào tùy tình trạng hiện tại và nhu cầu của khách hàng. Dù vậy, loại máy bay này Hoa Kỳ không sản xuất nữa mà đang bắt đầu sử dụng P-8 Poseidon, loại máy bay tuần tra biển tân tiến hơn.
Liệu chuyến thăm viếng của ông Đỗ Bá Tỵ có liên quan gì đến đề nghị mua những chiếc Orion P-3?
Trước khi đến Ngũ Giác Đài hôm 20 Tháng Sáu, ngày hôm trước, phái đoàn ông Đỗ Bá Tỵ đã dừng tại căn cứ không quân hỗn hợp Joint Base Lewis-McChord, phía nam thành phố Tacoma thuộc tiểu bang Washington. Nơi đây, phái đoàn đã nghe thuyết trình về khả năng của vận tải cơ khổng lồ C-17 Globemaster III.
Giữa năm ngoái, khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đến Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng CSVN cũng đã đề nghị Hoa Kỳ bán cho một số võ khí trang bị quốc phòng nhưng đã bị đòi hỏi phải cải thiện vấn đề nhân quyền trước. (TN)










