VIỆT NAM (NV) – Trong cuộc họp báo sáng ngày 20 Tháng Sáu, Bộ Y Tế Việt Nam cho hay, đã đề nghị chính phủ của họ cho tái sử dụng Quinvaxem “5 trong 1” tại Việt Nam.
Ðây là loại thuốc chỉ cần chích một mũi để ngừa các bệnh: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi dành cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Loại thuốc chích ngừa Quinvaxem “5 trong 1” đã làm chết 27 trẻ ở Việt Nam trong vòng 2 năm rưỡi qua. (Hình: VietNamNet)

Theo báo Người Lao Ðộng, Việt Nam đã được tổ chức Liên Minh Toàn Cầu về Vaccin và Tiêm Chủng (GAVI) viện trợ 4.5 triệu liều vaccine Quinvaxem trị giá 38.5 triệu đôla để sử dụng trong vòng 5 năm.
Trong hai năm rưỡi qua, Việt Nam đã nhập về 15 triệu liều và đã sử dụng 11 triệu liều cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Tuy nhiên, sau gần hai năm rưỡi sử dụng, từ năm 2010 cho đến nay, có 27 trẻ thiệt mạng oan uổng trong tổng số 43 trẻ bị biến chứng bởi thuốc chích ngừa “5 trong 1” nói trên.
Ðặc biệt trong vòng hai tháng đầu năm 2013, tai biến vì chích ngừa Quinvaxem xảy ra dồn dập làm 8 trẻ chết tại các tỉnh Lâm Ðồng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Ðịnh, Hà Nội khiến cha mẹ trẻ hoảng loạn. Chỉ riêng một lô vaccine được sử dụng tại Thanh Hóa và Nghệ An hồi Tháng Mười Hai, 2012 đã làm 4 trẻ thiệt mạng.
Cũng mấy tháng đầu năm nay, một loạt tai tiếng xảy ra trong các vụ chích thuốc ngừa quá hạn tại thành phố Tuy
Hòa, tỉnh Phú Yên; chích thuốc ngừa không đủ liều cho trẻ tại Trung tâm Y Tế Dự Phòng Hà Nội càng khiến người dân hoang mang cực độ. Liền sau đó, Bộ Y Tế đã ra lệnh ngừng hoạt động các trung tâm chích ngừa Quinvaxem cho trẻ.
Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sáng 20 Tháng Sáu, 2013 có sự hiện diện của đại diện Tổ chức Y Tế Thế Giới và Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc, Bộ Y Tế nói rằng có thể tiếp tục lại chương trình “tiêm chủng mở rộng” với Quinvaxem “5 trong 1.”
Ðại diện Cục Y Tế Dự Phòng cho biết, việc tạm ngừng sử dụng thời gian qua là để “đánh giá lại độ an toàn” của Quinvaxem. Cục này cũng cho rằng 27 trẻ chết trong 43 trường hợp tai biến sau khi được chích ngừa Quinaxem đều “không liên quan đến việc tiêm chủng.”
Ðại diện của Bộ Y Tế Việt Nam còn nói rằng “tạm ngừng sử dụng thuốc ngừa càng lâu thì nguy cơ khiến trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm càng lớn.”
Theo VietNamNet, đại diện Quỹ Nhi Ðồng Liên Hiệp Quốc cho hay, sẽ tiếp tục cung cấp vaccine “5 trong 1” ngay sau khi Việt Nam quyết định tái sử dụng loại thuốc này.
Tuy nhiên, theo dư luận, các bậc cha mẹ không còn hào hứng đưa con đi chích ngừa vì 27 trẻ chết trong thời gian qua sau khi được chích vaccine “5 trong 1” Quinvaxem là quá nhiều. Nhiều người còn cho rằng họ đã mang tính mạng của con em mình ra “đánh cược” với giới dược phòng khi cho trẻ chích ngừa Quinvaxem.
Trước đây, báo Người Lao Ðộng từng dẫn lời ông Nguyễn Văn Bình, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế nói rằng Quinvaxem là loại vaccine được sử dụng tại các nước nghèo.
Dư luận còn tin rằng, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng bỏ tiền ra, đưa con đến các bệnh viện tư chích ngừa, thay vì chích miễn phí. Theo họ, mặc dù số tiền bỏ ra không nhỏ, khoảng 650,000 đồng, tương đương 33 đôla/liều, nhưng họ được an tâm. (PL)










