HÀ NỘI (NV) .– Song song với hành động phá giá đồng tiền, nhà cầm quyền CSVN vừa cho tăng gía xăng dầu từ buổi tối ngày Thứ Sáu 28/6/2013. Đây là lần tăng giá trong vòng hai tuần lễ.
Giá xăng dầu tại Việt Nam tăng giá thêm từ 1.5% đến 1.7% tùy loại kể từ 20 giờ ngày Thứ Sáu 28/6/2013. (Hình: VNEconomy)

Theo một thông báo của liên bộ Kinh Tế – Tài Chính CSVN, từ 20 giờ tối ngày 28/6/2013 “mức tăng tối đa được áp dụng với mặt hàng xăng là 367 đồng mỗi lít. Tương tự, mặt hàng dầu diesel được cơ quan điều hành cho phép tăng tối đa là 370 đồng/lít. Trong khi đó, mức tăng cao nhất lần lượt với dầu hoả và dầu madut là 305 đồng/lít và 328 đồng/kg”.
Trung bình, giá xăng tăng 1.5% như RON 95 từ 24,250 đồng/lít lên thành 24,610 đồng/lít. Xăng RON 92 tăng từ 23,750 đồng/lít lên thành 24,110 đồng/lít. Với dầu Diezel thì tăng khoảng 1.7%, từ 21,470 đồng/lít lên thành 21,840 đồng/lít.
Hai tuần trước, xăng dầu tại Việt Nam đã bị tăng giá thêm từ 118 đồng/lít (dầu Diezel) tới 726 đồng/lít (xăng RON 92).
Lý do được liên bộ Kinh Tế Tài Chính CSVN viện dẫn tăng giá xăng dầu hôm Thứ Sáu là tính trung bình một tháng qua giá dầu thế giới “vẫn ở mức cao” và “số dư quỹ bình ổn giá không còn nhiều”. Hầu như thị trường tiêu thụ xăng dầu nội địa đều nằm trong tay các công ty quốc doanh từ dân sự đến quân đội.
Hiện nay thuế nhập khẩu xăng dầu tại Việt Nam tới 19% mà trước đây có lúc được kéo xuống tới zero phần trăm khi giá dầu thế giới tăng vọt. Nhà cầm quyền đang cần những số tiền rất lớn để giải quyết nhiều khó khăn kinh tế nên có thể là lý do thúc đẩy Hà Nội tăng giá xăng dầu.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong một nhận xét trên báo Người Lao Động hôm 16/6/2013 ở lần tăng giá xăng dầu lúc đó nhận xét rằng tăng thuế nhập khẩu xăng dầu là ‘hy sinh lợi ích của dân và doanh nghiệp để tăng thu cho ngân sách nhà nước”.
Hồi Tháng Ba 2013, khi nhà cầm quyền ra lệnh tăng giá xăng, một số chuyên gia kinh tế coi hành động tăng giá xăng dầu là “ngược đời” và “không theo quy luật giá thế giới và không công bằng với người tiêu dùng”.
Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long lúc đó cho rằng: “Điều hành giá xăng dầu như vậy là chưa sòng phẳng với người tiêu dùng. Việc tăng giá là quá bất thường, khập khiễng, không hòa nhập với giá thế giới và không theo quy luật nào cả. Làm như vậy rất nguy hiểm!”.
Theo ông Long, “quy định tính giá cơ sở trung bình 30 ngày đã khiến giá xăng không linh hoạt. Lý do phải đưa giá xăng lên mức kỷ lục là vì quỹ bình ổn đã cạn. Nhưng vì sao cạn? Vì bộ đã cho sử dụng “phung phí”, vượt mức thực lỗ của doanh nghiệp.”
Ông lê Đang Doanh thì cho rằng người dân bị “thiệt hại kép” trong khi các công ty xăng dầu quốc doanh được lãi lớn.
Thị trường vàng Hà Nội hoảng loạn
Mặt khác các tin tức cho thấy thị trường vàng ở Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội đang trong cơn sốt hoảng hốt vì giá vàng thay đổi, lên xuống quá thất thường. Một số người có thể đã lỗ vốn những khoản tiền to vì tính toán sai.
Ngày 25/6/2013, giá vàng tại Hà Nội khoảng 38 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ hai năm qua. Ngày hôm sau tụt xuống còn 37.7 triệu đồng/lượng. Đến ngày 28/6/2013, có lúc giá vàng tụt xuống còn 35 triệu đồng/lượng nhưng lại vọt lên tới 37 triệu đồng/lượng.

To tiếng, chen lấn, xô đẩy để được mua trước tại một cửa hàng vàng ở Hà Nội hôm Thứ Sáu 28/6/2013. (Hình: Infonet)
Hàng đoàn người có tiền ở Hà Nội đã dồn tới các cửa hàng kinh doanh vàng miếng quốc doanh để mua vì họ tin rằng giá vàng có thể không còn xuống thấp hơn nữa. Trong vòng hai tháng qua, giá vàng tại Việt Nam đã tụt mất hơn 3 triệu đồng/lượng mà thời gian trước đó thường chỉ có nhích dần lên cao hơn. Thời điểm giá vàng lên cao nhất tại Việt Nam đã lên tới 49.1 triệu đồng/lượng hồi Tháng Tám 2011.
Mua vàng tích trữ là cách để dành, tiết kiệm phổ thông ở Việt Nam. Đồng bạc thì ngày càng mất giá.
Việc nhà nước phá giá đồng nội tệ mới ngày 28/6/2013 lại càng kích thích những người có nhiều tiền đồng mua vàng và đô la hầu chống lại lạm phát.
Theo các ước tính khác nhau và không hề có con số nào đủ gọi là chính xác, số lượng vàng mà người dân ở Việt Nam tích trữ từ khoảng 460 tấn đến hơn 1,000 tấn. Căn cứ vào các con số của một ngân hàng Thụy Sĩ, nơi thường cung cấp vàng cho thị trường Việt Nam, thì từ năm 1990 đến 2011, Việt Nam đã nhập cảng khoảng 500 tấn vàng.
Qua nhiều giai đoạn, Việt Nam đã xuất cảng lối 100 tấn vàng nữ trang, thì ít nhất cũng còn khoảng 400 tấn. Tuy nhiên, theo ước lượng của Hội Đồng Vàng Thế Giới thì số lượng tồn trữ trong quần chúng tại Việt Nam ước tới 1,072 tấn.
Dù ở mức độ nào, những người ôm vàng bị thiệt hại không ít nếu kể từ lúc vàng có giá cao nhất cho đến ngày nay. Đổ đồng, người ta có thể đã thiệt mất đến 23%.
Theo tin VNExpress, nội trong ngày 28/6/2013, Ngân Hàng Nhà Nước CSVN đã bán hết 1.5 tấn vàng hay 40,000 lượng vàng qua đầu thầu. Ở đường Trần Nhân Tông, nơi quy tụ các cửa hàng vàng nổi tiếng, người xếp hàng mua vàng trả tiền hôm nay “tuần sau mới nhận được vàng”.
“Một lãnh đạo của SJC (công ty trùm vàng quốc doanh) thốt lên, không hiểu người dân đang nghĩ gì mà họ cứ kéo đến mua vàng bất chấp thế giới nhiều nhà đầ tư đang tìm cách thoát khỏi vàng”. VNExpress viết. (TN)










