MOSCOW (AP) – Edward Snowden, người công bố chương trình bí mật của NSA, đã rút lại đơn xin tị nạn ở Nga và nạp đơn tới 20 quốc gia khác nhưng cho đến nay vẫn chưa được nước nào chấp thuận.
Trạm E của phi cảng quốc tế Moscow/Sheremetyevo dành cho hành khách đường bay quốc tế. Từ một tuần lễ qua, Snowden được coi là vẫn ờ khách sạn quá cảnh bên trong trạm này chờ đợi đi đến quốc gia cho tị nạn. (Hình: AP/Alexander Zemlianichenko Jr)

Các hãng tin Nga dẫn lời phát ngôn viên Dmitry Peskov của Tổng Thống Vladimir Putin, hôm Thứ Ba cho biết Snowden rút lại đơn khi biết rằng một ngày trước Tổng Thống Putin đã nói Nga sẵn sàng cho tị nạn nếu ngưng việc tiết lộ thêm những bí mật khác của Hoa Kỳ. Ông Putin cũng xác định rằng không có ý định trả Snowden về Hoa Kỳ và anh ta có thể tạm lưu lại ở khu quá cảnh phi cảng Moscow cho đến khi tìm được chỗ để ra đi.
Theo WikiLeaks, Snowden đã gởi đơn xin tị nạn tới khoảng 20 quốc gia bao gồm 6 nước châu Mỹ, 12 nước châu Âu, 2 nước châu Á (Trung Quốc và Ấn Độ) nhưng chưa nơi nào chấp nhận.
Ấn Độ là nước đầu tiên dứt khoát từ chối. Phát ngôn viên bộ ngoại giao Ấn Độ tuyên bố hôm Thứ Ba: “Tòa đại sứ của chúng tôi ở Moscow đã nhận được đơn xin tị nạn của ông Edward Snowden đề ngày Chủ Nhật 30 tháng 6. Sau khi duyệt xét cẩn thận chúng tôi nhận thấy không có lý do để chấp nhận yêu cầu”.
Ba Lan, Na Uy cũng ở trong số những nước đã từ chối hôm Thứ Ba.
Nhiều quốc gia Âu Châu cho biết đơn xin tị nạn của Snowden không hợp lệ vì phải làm ở nước mình chứ không thể từ nước ngoài. Ecuador là nước mà Snowden hy vọng hơn hết cũng có cùng lập luận này.
Triển vọng cao nhất của Snowden bây giờ có thể là Venezuela. Tổng Thống Nicolas Maduro hôm Thứ Ba đang thăm viếng tại Moscow nhưng chưa có tin chính thức xác nhận ông và Tổng Thống Putin có thảo luận về vấn đề này hay không. (HC)



























































































