Mỹ tính việc rút quân sớm khỏi Afghanistan

WASHINGTON (NYT) – Do việc ngày càng có nhiều bất đồng hơn với Tổng Thống Hamid Karzai, Tổng Thống Obama hiện đang tính đến việc gia tăng tiến trình rút quân khỏi Afghanistan và đi đến “giải pháp số không” theo đó sẽ không để lại bất cứ người lính Mỹ nào sau năm tới, theo các giới chức Mỹ và Âu Châu.







Tổng thống Hamid Karzai hiện đang có nhiều bất đồng với Mỹ.(Hình: AP Photo/Massoud Hossaini, Pool)

Ông Obama cương quyết chấm dứt việc can thiệp quân sự của Mỹ vào Afghanistan vào cuối năm 2014, và chính phủ Obama đang thảo luận với các giới chức ở Kabul về việc để lại một lực lượng nhỏ. Nhưng mối quan hệ giữa ông Obama với Tổng Thống Karzai đang ngày càng trở nên tệ hại hơn và xuống đến mức thấp nhất hồi tháng qua sau khi Mỹ khởi sự thương thuyết hòa bình với phía Taliban tại Qatar.

Ông Karzai ngay lập tức trả đũa bằng cách chấm dứt thương thảo với Mỹ về một thỏa thuận an ninh lâu dài hầu có thể giữ lính Mỹ ở lại Afghanistan sau 2014.

Một cuộc thảo luận qua trực tiếp truyền hình sau đó giữa ông Obama và Karzai chấm dứt trong sự bực bội, với việc ông Karzai cáo buộc là phía Mỹ tìm cách thương thảo riêng với Taliban. Ông Obama trả lời là mạng sống của nhiều người Mỹ đã mất đi nhằm duy trì chính phủ Karzai, theo các nguồn tin thông thạo.

Sự chọn lựa không để người lính nào ở lại Afghanistan sau 2014 đang dần được nhiều chấp nhận kể từ sau cuộc nói chuyện hôm 27 Tháng Sáu này.


Hiện nay, quân số Mỹ ở Afghanistan vào khoảng 63,000 người được dự trù giảm xuống còn 34,000 vào Tháng Hai năm 2014. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc nay nói đến khả năng đẩy mạnh tiến trình rút quân để mang đa số, hay có thể là tất cả, ra khỏi Afghanistan vào cuối mùa hè năm tới(V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT