Hai ngàn công nhân đình công ở Thái Bình

  
* Tai nạn lao động tăng vọt tại Sài Gòn
 
VIỆT NAM (NV).- Ít nhất 2,000 công nhân của hãng Ivory Việt Nam tham dự cuộc đình công, tràn ra quốc lộ để đòi tăng lương, giảm giờ làm việc. Cuộc đình công diễn ra từ sáng sớm ngày 29 tháng 7, 2013 trước trụ sở Công ty Ivory Việt Nam, tọa lạc tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gây gián đoạn giao thông.
 






Một trong những cuộc đình công của công nhân diễn ra tại tỉnh Bình Dương. (Hình: 24h.com.vn)


Công an huyện Vũ Thư nại lý do này, kéo đến để tái lập trật tự giao thông, xua thợ đình công rời khỏi lòng đường. Công nhân Ivory không chịu giải tán, chiếm vỉa hè trước cổng công ty tiếp tục cuộc đình công. Cuộc đình công kéo dài ba tiếng đồng hồ. Sau đó, họ lần lượt ra về, chứ không chịu trở vào xưởng làm việc.
 
Báo Thanh Niên dẫn lời đại diện công nhân cho biết, cuộc đình công của họ nhằm phản đối ông chủ người Nam Hàn đã buộc thợ tăng giờ làm việc trong hai ngày mỗi tuần lễ. Thêm giờ tăng ca, họ chỉ được rời xưởng máy sau 7 giờ rưỡi đêm. Những người thợ đình công còn cho rằng, họ cần được hưởng nhiều khoản trợ cấp khác như xăng xe, tiền ăn, nuôi con nhỏ v.v.. mới tạm đủ sống để làm việc.
 
Đại diện công nhân Ivory cũng cho hay, lương trung bình của mỗi công nhân ở đây khoảng 2.7 triệu đồng, tương đương 135 đôla mỗi tháng.
 
Tổng giám đốc Công ty Ivory Việt Nam, ông Nam Song Joung Heup nhìn nhận đã vi phạm luật lao động khi đơn phương ép công nhân phải làm việc quá 30 tiếng đồng hồ mỗi tháng.
 
Cũng theo báo Thanh Niên, ông Nam Song Joung Heup  cam kết sẽ chấm dứt việc buộc công nhân làm thêm giờ. Tuy nhiên, ông này không chấp thuận yêu sách đòi tăng lương, tăng trợ cấp gia đình…, nại lý do sản xuất trì trệ, tình hình tài chính eo hẹp.
 
Cuộc xung đột chủ – thợ tại công ty này xem ra vẫn còn tiếp tục, đe dọa đình công kéo dài bất chấp lời cảnh cáo của chính quyền huyện Vũ Thư.
 
Trong khi đó tại Sài Gòn, số vụ và số người chết vì tai nạn lao động tăng vọt sáu tháng đầu năm 2013.
 
Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn phúc trình của Sở Lao động – Xã hội nói rằng số vụ tai nạn lao động tại Sài Gòn tăng 40%, tức gần gấp đôi so với cùng giai đoạn này năm trước. Số người chết vì tai nạn lao động cũng tăng xấp xỉ 50%. Tính tổng cộng, khoảng 420 vụ tai nạn xảy ra làm chết 56 người và 392 người khác bị thương.
 
Phúc trình này cũng nói rằng, tai nạn lao động xảy ra nhiều nhất trong lĩnh vực xây dựng: 54%, kế đến là khu vực sản xuất kỹ nghệ, 26%. 
 
Cũng theo báo Sài Gòn Tiếp Thị, các chủ công ty xây dựng và giới cai thầu không đếm xỉa gì đến việc thực hiện các điều kiện bảo đảm an toàn lao động. Còn người thợ vì cuộc sống đã chấp nhận tình trạng làm việc cẩu thả, bất chất nguy hiểm, cũng không đòi hỏi điều kiện làm việc tối thiểu như dây an toàn, sàn, lan can bảo vệ v.v.. (PL)
 
 
 
 
 



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT