Trung Quốc xác định mục tiêu trở thành cường quốc biển

BẮC KINH (Reuters)Chủ Tịch Tập Cận Bình hôm Thứ Tư trong cuộc họp của Bộ Chính Trị – Ủy Ban trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc nhắc lại mục tiêu đưa nước này trở thành một cường quốc biển.










Khu trục hạm gắn hỏa tiễn Harbin của hải quân Trung Quốc vào cảng Hong Kong. (Hình: Richard A. Brooks/AFP/Getty Images)


Tuyên bố của ông Tập thể hiện quyết tâm bảo vệ lợi ích hàng hải của Trung Quốc, Về phương hướng thực hiện mục tiêu Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẽ kiên trì nguyên tắc “tạm gác tranh chấp, cùng khai thác”.


Tờ China Daily dẫn lời ông Tập, cho biết Trung Quốc cũng sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển để phù hợp với sức mạnh tổng thể của quốc gia,  Các lực lượng này mới đây đã hợp nhất trở thành một cơ quan bảo vệ bờ biển, có 16.000 nhân viên.


Theo các chuyên gia phân tích, sau động thái này, Trung Quốc có thể sẽ vũ trang cho lực lượng bờ biển và gây quan ngại cho các nước láng giềng có tranh chấp. Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền trên biển với các nước láng giềng gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam trên Biển Đông, và tranh chấp với Nhật Bản trên biển Hoa Đông. 


Lý Quốc Cường, phó giám đốc Trung Tâm Lịch sử và Địa lý Biên giới Trung Quốc thuộc Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, cho rằng phát biểu của ông Tập cho thấy Trung Quốc sẽ có các hành động mạnh hơn nữa trong việc đòi hỏi và thực thi chủ quyền hàng hải trong vùng biển có tranh chấp.

Hải quân Trung Quốc trong những năm gần đây đã phát triển nhanh và được trang bị thêm nhiều chiến hạm kể cả hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, tân trang từ chiếc Variag mua lại của Ukraine và mới đua vào sử dụng từ năm ngoái. Tuy nhiên chiếc Liêu Ninh mới chỉ có khả năng sử dụng cho  việc huấn luyện hơn là giá trị tác chiến.

Trung Quốc có dự án đóng thêm hai mẫu hạm mới, đồng thời muốn chế tạo một phiên bản mang tên Linh Long củ máy bay chiến đấu tàng hình Thành Đô J-20 thành máy bay hải quân có khả năng đáp trên mẫu hạm .  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT