MINNEAPOLIS (AP) – Kể từ ngày Thứ Năm 1 tháng 8, Minnesota và Rhode Island trở thành các tiểu bang thứ 12 và 13 cùng với Washington D.C., chính thức chấp nhận hôn nhân đồng tính.

Thị trưởng R.T. Rybak chủ tọa hôn lễ của cặp đồng tính Margaret Miles và Cathy ten Broeke do mục sư James Gertmenian (trái) chủ lễ, tại tòa thị sảnh thành phố Minneapolis, lúc nửa đêm sáng Thứ Năm (Hình: AP/Star Tribune, Brian Peterson)
Thị trưởng Minneapolis, ông R.T. Rybak, chủ tọa đám cưới đồng tính đầu tiên tại tiểu bang lúc sau nửa đêm Thứ Tư/Thứ Năm trong số 42 cặp chờ đợi ở tòa thị sảnh để được lần lượt làm đám cưới tiếp theo. Nhiều thành phố khác trong tiểu bang Minnesota cũng cho tổ chức hôn lễ vào giờ đó.
Ít giờ sau, vào buổi sáng, những chứng thư hôn thú cho các cặp đồng tính cũng được cấp tại Rhode Island. Cặp Federico Santi và John Gacher đã chung sống từ 41 năm theo quy chế kết hợp dân sự, nhận giấy hôn thú chính thức đầu tiên khi văn phòng thị xã Newport City mở cửa lúc 8.30 giờ sáng Thứ Năm.
Các viên chức Rhode Island dự kiến sẽ không có cảnh tấp nập trong ngày đầu vì đây là tiểu bang cuối cùng trong miền Đông Bắc chấp nhận hôn nhân đồng tính, trước đó các cặp đồng tính muốn làm hôn nhân có thể đến các tiểu bang kế cận. Quốc Hội Rhode Island, tiểu bang có nhiều giáo dân Công Giáo, đã thông qua luật cho phép hôn nhân đồng tính hồi mùa xuân, sau 16 năm nỗ lực vận động của các nhóm ủng hộ quyền đ ồng tính.
Minnesota ước lượng sẽ có 5,000 cặp đồng tính làm hôn lễ trong năm nay. Kể từ Thứ Năm Minnesota cũng như Rhode Island sẽ đương nhiên chấp nhận chứng thư hôn thú đồng tính được làm ở các tiểu bang khác.
Tổ chức “Freedom to Mary” (Tự do kết hôn) ước lượng hiện nay 30% dân chúng Hoa Kỳ sống ở các tiểu bang công nhận hôn nhân đồng tính. (HC)










