HÀ NỘI (NV).- Sáng ngày 6 tháng 8, một tử tội 27 tuổi đã mở đầu cho chính sách thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc tại trại giam của Công an Hà Nội.
Theo báo mạng PetroTimes, tử tội Nguyễn Anh Tuấn, cư dân huyện Mê Linh, Hà Nội, mang “mã số” 2757A1 đã bị tiêm ba mũi thuốc độc đúng theo quy trình. Người tử tội lần lượt bị chích thuốc gây mê; tê liệt thần kinh và cơ bắp rồi cuối cùng chích thuốc làm tim ngừng hoạt động. Đến 10 giờ sáng ngày nói trên, người nhà được phép nhận thi thể của tử tội Nguyễn Anh Tuấn để lo mai táng.

Tử tội Nguyễn Anh Tuấn, đứng giữa, tại tòa Hà Nội hồi tháng Giêng, năm 2010. (Hình: báo Tiền Phong)
Cũng theo PetroTimes, Quốc hội Việt Nam chuẩn thuận nghị quyết áp dụng phương thức thi thành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc từ ngày 1 tháng 7, 2011. Tuy nhiên, vì thiếu thuốc và chưa sản xuất được thuốc, sau hơn hai năm ròng, Việt Nam mới thi hành án tử hình đầu tiên bằng thuốc độc.
Cũng vì lý do này, số tử tội chờ thi hành án tại Việt Nam mỗi lúc một đông thêm. Việt Nam hiện có hơn 560 tử tội, trong đó có 170 người được gọi là “đủ điều kiện để thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc.” Một loạt phòng chích thuốc độc tử tội cũng đã được thiết lập ở Hà Nội, Sơn La, Nghệ An, Đắk Lắk, Sài Gòn.

Phòng chích thuốc độc tử tội tại nhà giam của Công an Hà Nội. (Hình: báo Tiền Phong)
Với bản án đã thi hành dành cho tử tội Nguyễn Anh Tuấn, Hà Nội được coi là địa phương đầu tiên thực hiện “thí điểm chích thuốc độc.” Theo báo mạng Pháp luật và Xã hội, việc chích thuốc độc tử tội sẽ được thi hành tại nhiều nơi khác trong thời gian tới. (PL)










