Chỉnh hàm hô cho người lớn (Bài 5)

Nha Sĩ Hà Dương Hân

 
Tôi xin trả lời câu hỏi chung của một số độc giả đã gửi thư: “Làm sao tôi biết là bị hàm trên đưa ra hay là hàm dưới thụt vào và cách chữa hàm hô cho người trưởng thành trên 18 tuổi?”


Muốn biết hàm trên đưa ra hay hàm dưới thụt vào thì nha sĩ cần chụp X-ray để coi vị trí của hàm trên và hàm dưới so với xương đầu, cùng lúc so hàm trên và hàm dưới với nhau.

Theo tôi ngoài việc chụp X-ray, điều quan trọng hơn là lấy giấy che hàm dưới (Ngang khóe môi) để thấy vị trí của hàm trên so với xương đầu thì ta mới biết là hàm trên có hô (đưa ra) hay là hàm dưới bị thụt vô.

Người Á Châu thường có khuôn mặt và môi (full lip) đầy đặn hơn người da trắng, nên ta không nên lấy tiêu chuẩn của người da trắng khi chỉnh hàm. Hơn thế nữa khuôn mặt đẹp còn tùy thuộc vào chuyện gò má nổi lên nhiều hay ít.

Phương pháp chỉnh hàm hô cho người trưởng thành:

Người trưởng thành trên 18 tuổi, khối xương hàm mặt đã ổn định và không còn phát triển hay thay đổi trong tương lai. Ða số là chỉnh hàm chỉ là để che bớt các khiếm khuyết hiện có, bằng cách niềng răng, nhổ bớt răng hoặc niềng răng cùng với phẫu thuật xương hàm. Một số trường hợp, bác sĩ nha khoa sẽ dùng thêm vít nhỏ cấy ghép (mini screw dental implant) để hỗ trợ cho việc chỉnh hàm hô.

Bạn cũng có thể chọn bộ niềng bằng thép (stainless steel) hoặc bằng sứ. Mắc cài bằng sứ có màu trong suốt nên người khác gần như không thấy bạn mang móc cài. Tôi thường khuyên các bệnh không nên niền răng bằng móc cài sứ vì nếu bạn không chăm sóc hàm răng rất chu đáo thì các vết nhơ bám vào răng trông thấy rõ hơn, và nhất là khi gỡ mắc cài sứ ra răng dễ bị mòn.

Hàm hô thường hay đi cùng với răng mọc lộn xộn và cắn sâu (deep bite) nên các nha sĩ niềng răng và nhổ răng để chữa hàm hô và làm răng thẳng ra. Muốn chữa cho hết cắn sâu để cho khuôn mặt cân đối thì các bạn sẽ cần làm thêm veneer (dán thêm porcelaine) hoặc crown/cap đắp lên răng (từ răng tiền hàm tới răng hàm trong).

Lý do chính để sửa hàm hô là làm cho khuôn mặt cân đối và có nụ cười đẹp, nhưng nếu phải nhổ răng, và chỉ niềng để kéo răng cửa thụt vào thì hàm chỉ bớt chứ không hết hô, vì ta chỉ chữa răng chứ không chữa xương hàm.

Nhiều người tới tham khảo về hàm hô và nghĩ là do hàm trên bị đưa ra; nhưng khi tôi thử nghiệm thì một số lớn là do hàm dưới bị thụt vào và môi hàm trên vẫn ở vị trí bình thường so với với khuôn mặt. Tôi chỉnh hàm theo phương pháp Myoeffect Orthodontic. Trước khi chỉnh, tôi quan sát toàn diện khuôn mặt, rồi chữa để mang hàm dưới ra. Sau khi chỉnh xong, khi nhìn nghiêng sẽ thấy hàm trên, hàm dưới và cằm cùng trên một đường thẳng. Nếu chỉ chữa bằng cách nhổ bớt và niềng răng, thì cằm sẽ bị thụt vô, và khuôn mặt sẽ bị móp và xấu đi nhiều!

Ðề tài kỳ sau: “Nguyên nhân và phương pháp chỉnh hàm hô của trẻ em”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT