Ðức Tuấn/Người Việt (ghi)
GARDEN GROVE (NV) – Tối Thứ Năm tuần qua tại tư gia của ca sĩ Hồ Lệ Thu, một số anh chị em ca nghệ sĩ đã có buổi họp mặt để mừng lễ Tạ Ơn. Dưới đây là những mẩu tâm tình của các ca sĩ về ý nghĩa ngày lễ Tạ Ơn như thế nào?
Anh chị em nghệ sĩ đang chuẩn bị các món ăn hấp dẫn. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Ca sĩ Hoàng Thanh
Năm nay là năm thứ tư Hoàng Thanh ở Mỹ. Cứ mỗi năm đến ngày lễ Thanksgiving đều nghĩ về thời gian đầu lúc mới sang được người thân đã giúp đỡ, dẫn dắt.
Thông thường đối với nghệ sĩ, trong bất cứ những dịp lễ lớn như lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh hay đầu năm mới cũng thế, ca nghệ sĩ là những người phải đi xa để mang tiếng hát của mình phục vụ cho khán giả, bởi vậy mỗi lần đi hát trong những ngày lễ lạt như thế này, người nghệ sĩ ít nhiều gì cũng buồn và mong ước mau trở về để được quây quần bên bạn bè, gia đình…
Nhân ngày lễ Tạ Ơn, Hoàng Thanh chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người ơn đó, và cảm ơn khán giả đã ủng hộ Hoàng Thanh để cho tiếng hát Hoàng Thanh được bay cao, bay xa.
Ca sĩ Ngọc Thúy
Ngọc Thúy ở Mỹ đã được 22 năm, đối với Ngọc Thúy ngày lễ Tạ Ơn là ngày lễ ấm áp nhất để Ngọc Thúy muốn gửi lời Tạ Ơn đến Thượng Ðế, đến cha mẹ, chồng con, anh chị em và tất cả những bạn bè thân thiết đã lo lắng, ủng hộ Ngọc Thúy bao nhiêu lâu nay, Ngọc Thúy cũng không quên tạ ơn nước Mỹ đã cho em rất nhiều điều em đang có được trong đời sống của em.
Ngày lễ Tạ Ơn năm nay Ngọc Thúy được ở nhà, nhưng mà trước Thanksgiving Ngọc Thúy đi hát ở San Diego, và sau Thanksgiving em hát ở Seattle.
Con gà tây tượng trưng cho ngày lễ Tạ Ơn trong buổi tiệc của ca nghệ sĩ. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng
Năm nay là năm thứ hai Nguyễn Tiến Dũng đón mừng ngày lễ Thanksgiving, lễ Tạ Ơn năm nay là một mùa lễ đặc biệt đối với Dũng vì Dũng không còn sống cô đơn như những năm trước nữa.
Ca sĩ Lưu Việt Hùng
Lưu Việt Hùng đón Thanksgiving năm nay là năm thứ bảy, nhớ lại hai năm đầu tiên, ngày lễ Tạ Ơn đối với Hùng rất bình thường vì lúc đó mình chưa quen với phong tục tập quán ở đây, cho đến năm thứ ba Hùng bắt đầu cảm nhận được một chút gì đó không khí của ngày lễ Thanksgiving qua các món ăn như gà tây…
Trong suốt bảy năm vừa qua, có lẽ năm nay là lần đầu tiên ghi dấu khi Hùng có cơ hội được quây quần với những người bạn, ăn mừng ngày lễ, thật ra những năm trước thì ngày lễ Tạ Ơn Hùng đi diễn ở các tiểu bang khác, nói chung cũng có ăn uống nhưng mà ở nhà của những người bầu show, bởi vậy không khí nó không thể nào giống như không khí mình ăn mừng cùng với bạn bè, gia đình.
Ðiểm đặc biệt của năm nay là Hùng có được một gia đình mới, trong đó có những người bạn rất thân. Lúc mà mọi người quây quần bên nhau, ngỏ lời chúc mừng, cảm ơn cho những tình cảm, những ân sủng mà Thượng Ðế đã ban tặng cho đời sống chúng ta hôm nay, lúc đó Hùng cảm nhận được sự quý báu của một gia đình nơi xứ lạ quê người như thế nào?
Ðúng ngày Thanksgiving năm nay Hùng sẽ có mặt ở Portland, tiểu bang Oregon để Hùng hát cho một buổi tiệc, họp mặt của một hội đoàn bên đó.
Nhân ngày lễ Tạ Ơn, Hùng muốn được gửi lời cảm ơn bố mẹ, cảm ơn nước Mỹ và cảm ơn cộng đồng Việt Nam, cũng như khán giả đã mở rộng vòng tay đón nhận Hùng từ những ngày đầu Hùng đặt chân đến đất Mỹ và tạo cho Hùng cơ hội để mang tiếng hát của mình đến với mọi người.
Các ca nghệ sĩ chụp chung tấm ảnh lưu niệm. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Ca sĩ Huy Vũ
Huy Vũ hiện nay đang là ca sĩ Freelance, vừa qua Huy Vũ mới thu hình trong cuốn DVD chung kết của giải V-Star của Trung Tâm Thúy Nga.
Huy Vũ đi hát được 16 năm, Huy Vũ hát nhạc trữ tình.
Thanksgiving đầu tiên ở Mỹ? Lúc đó Huy Vũ không biết được thế nào là ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving nên không có ấn tượng lắm.
Qua 23 năm, Huy Vũ nghiệm ra được một số điều trong đời sống của mình như mình phải luôn nhớ ơn những người trong gia đình cũng như anh em bạn bè xung quanh mình, và mình cần phải đối xử với họ cho đúng, bởi vì trong cuộc sống hằng ngày nếu như không có họ, đời sống của mình chẳng đi đến đâu cả.
Lễ Tạ Ơn năm nay Huy Vũ sẽ hát ở Las Vegas, sau đó hát ở Chicago, cũng giống như mọi ca sĩ khác mùa lễ này lịch đi show của Huy Vũ khá đầy, cho đến qua Tết Tây được nghỉ một tuần và sau đó bay show trở lại.
Nghệ sĩ Giáng Ngọc
Giáng Ngọc đến Mỹ năm 1984, lúc mới qua Mỹ, Ngọc không biết ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving là gì? Cũng biết là ngày lễ đó nhưng lúc đó vì ba của Ngọc bận rộn thu băng với các ca sĩ khác nên ít có dịp để cả nhà quây quần ăn uống, mừng lễ Tạ Ơn.
Sau này đi hát, gặp bạn bè thì Ngọc mới dần hiểu ra ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving như thế nào?
Năm nay vì tất cả mọi ca sĩ đều rất bận rộn với lịch bay đi show xa suốt mùa lễ nên anh chị em mới đồng ý họp mặt nhau sớm, ăn mừng lễ trước…
Giáng Ngọc sẽ bắt đầu bay show sang Dallas, sau đó là Austin rồi New Orlean… Ngọc đi suốt đến đúng ngày Thứ Năm 28 tháng 11 thì Ngọc bay về nhà, nhưng mà về đến nhà thì cũng đã muộn, nên chắc chỉ nấu ít món ăn để trong gia đình ăn cơm thế thôi.
Sau khi biết được ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn, Ngọc nghĩ ngoài ý nghĩa chính của ngày lễ tức là nước Mỹ tạ ơn vì đã có một nơi chốn tốt đẹp để sinh sống và hoàn chỉnh, thì riêng đối với chúng ta lễ tạ ơn cũng là dịp mình ngỏ lời cảm ơn nhau, cảm ơn cho những điều thiện, những thành công chúng ta đạt được trong đời sống.
Ca nghệ sĩ giống như một đại gia đình, tuy là không bà con, anh em gì cả nhưng nếu khi cần thiết để hỗ trợ cho nhau, anh chị em nghệ sĩ sẵn sàng sát cánh cùng nhau hỗ trợ cho công việc nào đó khi cần.
Ca sĩ Hồ Lệ Thu
Tính đến năm nay là đã 9 năm Hồ Lệ Thu ở Mỹ, nhân ngày lễ Tạ Ơn, Hồ Lệ Thu muốn nói lời cảm ơn đến Trời Phật, cảm ơn tất cả những người thân bên cạnh, cảm ơn những người anh em, bạn bè, cảm ơn tất cả những tình thương quý của khán giả đã dành cho Hồ Lệ Thu từ bao lâu nay.
9 năm ở đất Mỹ là 9 năm Hồ Lệ Thu cảm nhận được mình đã có được nhiều hơn những gì mình mất.
Ðúng tối lễ Tạ Ơn, Hồ Lệ Thu sẽ có mặt tại Seattle, năm nay bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 23 đến mùng 2 tháng 12 Hồ Lệ Thu sẽ đi suốt chứ không ghé về nhà.
Trong ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn, Thu nghiệm ra được một điều đó là trong cuộc sống mình phải biết trao ra, hay cho đi thì mình sẽ được nhận lại.










































































