Sân được khai trương ngày 11 Tháng Mười Một, 1973, có sức chứa tối đa 67,037 người, qua trận đấu giữa câu lạc bộ Ceara và câu lạc bộ Fortaleza, với kết quả hòa 0-0.
Chủ sở hữu sân vận động này là chính quyền tiểu bang Ceara, và là sân nhà của hai câu lạc bộ thể thao Ceara và Fortaleza.

Sân vận động Estadio Placido Aderaldo Castelo, Fortaleza. (Hình: Fabio Lima/Portal da Copa/Marco de 2013)
Tên của sân vận động được đặt để vinh danh ông Placido Aderaldo Castelo, từng là thống đốc tiểu bang Ceara từ năm 1966 đến năm 1971. Ông chính là người lãnh đạo xây dựng sân vận động này.
Thời gian xây dựng sân mất 11 năm, từ năm 1969 đến năm 1973.
Tháng Năm, 2000, chính quyền tiểu bang quyết định cải tổ sân vận động, qua ba giai đoạn, bắt đầu ngày 16 Tháng Năm, 2001, sửa lại các hệ thống rãnh, mương, thoát nước, cùng với việc hồi phục lại các bức tường.
Giai đoạn hai bắt đầu ngày 20 Tháng Bảy, 2001, tái thiết và làm vững chắc hơn cấu trúc sân vận động.
Giai đoạn ba là sửa chữa lại tất cả hệ thống điện và vệ sinh.



















































































