SÀI GÒN (NV) – Kết quả một cuộc khảo sát mới nhất về phẩm chất đào tạo của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam cho thấy, ít nhất 50% sinh viên tốt nghiệp không đạt yêu cầu, và chỉ có 5% gọi là “đạt mức tốt” theo yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Người trẻ tìm việc ở Sài Gòn. (Hình: anhp.vn)
Báo Tuổi Trẻ cho biết, cuộc khảo sát này do một trường cao đẳng thực hiện mới đây, căn cứ vào ý kiến của một số doanh nghiệp đang hoạt động tại Sài Gòn. Nội dung cuộc khảo sát do ông Nguyễn Ngọc Phương, trưởng khoa Ðộng Lực của trường cao đẳng này công bố, nói rằng khoảng 30% số sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng chỉ đạt mức “trung bình” và 15% đạt mức “khá.”
Tại cuộc hội thảo mang chủ đề “Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp” diễn ra ở Sài Gòn mới đây, ông kỹ sư Trần Tiến Lực của một công ty xe hơi nói rằng, nhân lực Việt Nam không thiếu, nhưng số người đáp ứng yêu cầu của công ty tuyển dụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhất là các công ty ngoại quốc.
Ông này cũng cho rằng, số người tìm việc rất đông và phần lớn không đáp ứng được yêu cầu của đơn vị tuyển dụng nên bị thất nghiệp dài hạn.
Ông kỹ sư Huỳnh Tấn Thuyết của công ty Toyota Biên Hòa tại tỉnh Ðồng Nai xác nhận điều này, cho rằng “phẩm chất sản phẩm được nhà trường đại học Việt Nam đào tạo không đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong nước.” Vì vậy, theo ông Thuyết, người ta thấy rất nhiều người tốt nghiệp lĩnh vực này lại làm việc ở lĩnh vực khác.
Kỹ sư Bùi Công Chung, làm việc tại công ty Bureau Veristas Consumer Products Service Việt Nam thừa nhận một thực tế cho thấy, rất nhiều người trẻ mới ra trường thường nản chí, bỏ nghề vì không tìm được việc làm.
Cũng theo ông Chung, giới trẻ Việt Nam rất kém ngoại ngữ và hầu hết không chủ động tự trang bị trình độ ngoại ngữ khi còn theo học ở trường. Ông nói rằng, các sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ mới quay sang học thì hầu như đã muộn. (PL)

















































































