Nguyễn Thị Kim Tiến ‘nhiều bệnh,’ nộp hơn $900,000, được hưởng án treo

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, được luật sư mô tả là “mắc nhiều bệnh,” và đã nộp “khắc phục hậu quả” 24 tỷ đồng ($910,644) nên xin hưởng án treo.

Theo báo VnExpress và Thanh Niên hôm 21 Tháng Năm, bị cáo Kim Tiến bị Viện Kiểm Sát đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, tại phiên tòa. (Hình: Thanh Niên)

Một luật sư không được nêu danh tính trong bản tin, cho biết hiện bị cáo Kim Tiến “cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện chữa trị bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ…”

Bà ta cũng được cho là “đang chữa trị bệnh rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không dậy được, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.”

Để bị cáo Kim Tiến được ghi nhận “tình tiết giảm nhẹ,” gia đình bà ta đã nộp tổng cộng 24 tỷ đồng trước khi phiên tòa diễn ra.

Bị cáo Kim Tiến bị cáo buộc giữ vai trò chính trong vụ án, từ giai đoạn lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế đến quá trình thi công khiến dự án cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình sau 10 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành.

Đáng nói, tuy bị cáo buộc nhận “lót tay” trong vụ án này, bị cáo Kim Tiến nói trước tòa về “tâm huyết” và “động cơ trong sáng” của bản thân khi triển khai hai dự án bệnh viện bên ngoài Hà Nội.

Dự án cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình khiến bà Nguyễn Thị Kim Tiến, vướng vào vòng lao lý. (Hình: Thanh Niên)

“Toàn thể anh em lúc bấy giờ có mơ ước là phải để lại một sản phẩm để đời, hai bệnh viện này phải sử dụng ít nhất 100 năm sau, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh nữa,” bị cáo Kim Tiến nói.

Trong vụ này, nữ bị cáo bị cho là đã nhận hối lộ 18 tỷ đồng ($682,983) và $100,000 nhưng bà ta khai rằng mình “không biết về nguồn gốc số tiền” và chỉ thừa nhận cầm 7.5 tỷ đồng ($284,576) nên không bị truy tố tội “nhận hối lộ” và còn được ưu ái cho bảo lãnh tại ngoại. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT