Đội tuyển Hòa Lan (Netherlands) (Bảng B)


Bảng B






Giấc mơ có thành hiện thực?



Lạ một điều, đội tuyển Hòa Lan là một trong số ít những đội tuyển mạnh nhất Châu Âu và thế giới, từng sản sinh ra nhiều ngôi sao huyền thoại, 3 lần có mặt ở trận chung kết nhưng cho tới bây giờ, chỉ một lần duy nhất vô địch Châu Âu 1988 và chưa hề đặt chân đến đỉnh cao World Cup.









Ðội tuyển Hòa Lan trước trận giao hữu với Pháp ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Getty Images)


Nếu như Tây Ban Nha từng vượt qua thời kỳ khó khăn kéo dài trong vài thập niên, trở nên chói sáng rực rỡ trong bầu trời bóng tròn thế giới với hai lần liên tiếp vô địch Châu Âu 2008, 2012 cùng với danh hiệu vô địch thế giới 2010 còn đội tuyển Hòa Lan chỉ cán đến đích á quân.


Không như Anh, Ý, Ðức, Tây Ban Nha, làng bóng tròn Hòa Lan từng sản sinh ra nhiều cầu thủ khéo léo, khôn ngoan, kỹ thuật điêu luyện nổi tiếng thế giới cũng như những ý tưởng chiến thuật làm cả thế giới say mê cho đến tận bây giờ. Chỉ có điều, như đã đề cập ở trên, Hòa Lan vẫn chưa có trong tay chiếc cúp vô địch.


Ðội tuyển Hòa Lan – nickname Oranje, Holland, The Flying Dutchmen, Clockwork Orange, La Maquina Naranja, thuộc Hiệp Hội Bóng Tròn Hòa Lan (Royal Netherlands Football Association – KNVB) – mười lần có mặt vòng chung kết World Cup, trong đó ba lần vào đến trận chung kết đều thua trước Tây Ðức (1974), Argentina (1978) và Tây Ban Nha (2010). Hòa Lan chỉ một lần vô địch Châu Âu năm 1988.


Ở đỉnh cao của sự thành công trong thập niên 1970, đội tuyển Hòa Làn nổi tiếng là bậc thầy lối đá tổng lực (total football) với danh thủ ghi bàn Johan Cruyff cùng huấn luyện viên Rinus Michels. Tại World Cup 1974, đội tuyển Hòa Lan vào đến chung kết và đã viết một trang sử mới trong lịch sử bóng tròn thế giới.


Không đội tuyển nào ở Châu Âu – và có lẽ không đội nào trên thế giới – thi đấu thăng hoa, thành công hơn Hòa Lan trên con đường đi đến Brazil. Hiệu số bàn thắng bại của Hòa Lan nhiều nhất so với bất kỳ đội nào tại vòng loại World Cup Châu Âu và có tổng số điểm cao nhất 28 điểm qua 9 trận thắng 1 hòa bằng với tuyển Ðức mà thôi.


World Cup 2010 Nam Phi, Hòa Lan vào đến chung kết, tuy nhiên Worl Cup Brazil lần này liệu đoàn quân màu áo cam có tiến sâu vào giải đấu được hay không khi nằm trong Bảng B ngoài Tây Ban Nha còn có Chile, một trong những đội bóng hàng đầu Nam Mỹ nữa. Nếu qua được vòng bảng, có thể (tùy theo ví trí của cả hai bảng) Hòa Lan sẽ có trận so tài nảy lửa với đội tuyển chủ nhà Brazil ngay vòng 16 đấu loại trực tiếp.


Trong số cầu thủ Hòa Lan đến Brazil không thể thiếu vắng ba cầu thủ trụ cột:


– Tiền đạo Robin van Persie: Một siêu sao thế giới, đang chơi cho đội Manchester United, từng ghi 11 bàn thắng trong 9 trận đấu ở vòng loại World Cup và giữ vai trò thủ quân đội tuyển.


– Rafael van der Vaart: Tiền vệ của đội bóng Ðức Hamburger SV. Ở lứa tuổi 30, tuy không phải lúc nào cũng ra sân đầy đủ 90 phút, nhưng van der Vaart vẫn còn là niềm tin tưởng và là một trong những tiền vệ không thể thiếu của đội tuyển Hòa Lan.


– Tiền đạo Arjen Robben: chơi cho đội Bayern Munich, tiền đạo chạy cánh mới nhất và xuất sắc nhất. Nhanh nhẹn, khôn ngoạn, kỹ thuật sắc sảo làm chảo đảo không ít hàng phòng ngự đối phương.


Ngoài ra còn có các cầu thủ khác như Jeremain Lens (Dynamo Kiev), Nigel de Jong (Milan)…


Huấn luyện viên: Louis van Gaal


Danh sách các cầu thủ: Dựa theo danh sách trận gặp Pháp ngày 5 Tháng Ba, 2014 và được bổ sung sau đó.


Thủ môn: Jasper Cillessen, Jeroen Zoet,


Hậu vệ: Gregory van der Wiel, Ron Vlaar, Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat, Daley Blind, Karim Rekik, Joel Veltman


Tiền vệ: Wesley Sneijder, Kevin Strootman, Stijn Schaars, Jordy Clasie, Siem de Jong, Jean-Paul Boẳtius, Davy Klaassen, Quincy Promes


Tiền đạo: Dirk Kuyt, Robin van Persie, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar, Memphis Depay.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT