Bảng G
Ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch
Ðội tuyển Ðức có mặt tại vòng chung kết World Cup tất cả 18 lần (tính cả World Cup 2014). Trừ World Cup đầu tiên 1930 và World Cup 1950 (Ðức bị cấm thi đấu) còn lại những kỳ World Cup khác Ðức quốc đều có mặt ở vòng chung kết giải:

Ðội tuyển Ðức trước trận đấu giao hữu với Chile diễn ra tại Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Ðức ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Getty Images)
-World Cup 1934, 1938 với danh xưng đội tuyển Ðức.
-World Cup 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986 và 1990: Ðại diện là đội tuyển Tây Ðức. Riêng năm 1974 có cả đội tuyển Ðông Ðức tham dự và họ đã tiến đến vòng hai.
-World Cup 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 và 2014 với danh xưng đội tuyển Ðức.
Ðội tuyển Ðức, hiện đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới FIFA, là một trong ba đội tuyển thành công nhất tại các giải đấu quốc tế:
-Ba lần vô địch thế giới (1954, 1974, 1990).
-Bốn lần á quân World Cup (1966, 1982, 1986, 2002).
-Bốn lần hạng ba thế giới (1934, 1970, 2006, 2010).
Ngoài ra đội tuyển Ðức còn ba lần đoạt vô địch bóng tròn Châu Âu vào năm 1972, 1980, 1996.
Sở dĩ đội tuyển Ðức trở thành một trong những đội tuyển quốc gia mạnh nhất trên thế giới bởi vì làng bóng tròn Ðức, thời gian gần đây đã sản sinh ra thế hệ cầu thủ trẻ đầy tài năng hiện chơi cho các đội bóng câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới. Riêng tại giải Bundesliga, Ðức, có đến hai đội bóng lọt vào vòng tứ kết của giải vô địch Châu Âu cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – năm 2013-14: Bayern Munich và Borussia Dortmund. Hai đội nầy cung cấp phần lớn cầu thủ cho đội tuyển Ðức, cho nên Ðức là một trong vài ứng cử viên cho chức vô địch thế giới là điều không cần phải bàn cãi.
Tham dự vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu, Ðức nằm trong Bảng C với thành tích 9 trận thắng, 1 hòa và 0 thua được 28 điểm, đứng đầu bảng và chính thức đến Brazil.
Joachim Low, đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên đội tuyển Ðức sau hai năm làm phụ tá cho cựu huấn luyện viên Jurgen Klinsmann (hiện là huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ). Trong khi Klinsmann là nhân vật chính thúc đẩy việc trẻ trung hóa đội tuyển Ðức cùng với việc áp dụng chiến thuật tấn công, còn Joachim Low được xem như đầu não trong việc thực hiện và hoàn chỉnh lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả.
Trong thành phần cầu thủ Ðức đến Brazil lần này, chắc chắn huấn luyện viên Low sẽ không bỏ qua:
-Mesut Ozil, tiền vệ tấn công hiện chơi cho đội bóng Arsenal của Premier League Anh quốc.
-Marco Reus, tiền vệ mang màu áo Borussia Dortmund, được xem như cầu thủ hàng đầu tại giải Bundesliga.
-Mario Gotze, tiền vệ thi đấu cho đội bóng hàng đầu Ðức Bayern Munich.
Bên cạnh đó còn có thêm các cầu thủ: Thủ môn Manuel Neuer (Bayern Munich), Philipp Lahm (Bayern Munich), Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich), Thomas Muller (Bayern Munich), Andre Schurrle (Chelsea), Toni Kroos (Bayern Munich).
Danh sách cầu thủ:
Dựa theo trận đấu giao hữu Chile với ngày 5 Tháng Ba, 2014:
Thủ Môn: Manuel Neuer, Roman Weidenfeller.
Hậu Vệ: Philipp Lahm (captain), Per Mertesacker, Marcell Jansen, Jérôme Boateng, Marcel Schmelzer, Kevin Grobkreutz, Matthias Ginter, Shkodran Mustafi.
Tiền Vệ: Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil, Toni Kroos, André Schurrle, Mario Gotze, Sidney Sam.
Tiền Ðạo: Miroslav Klose.

















































































