CAIRO, Ai Cập (Reuters) – Cựu tổng thống Ai Cập, ông Hosni Mubarak, hôm Thứ Tư bị án ba năm tù về tội thâm lạm công quỹ.
Bản án có thể làm hài lòng một số người dân Ai Cập từng sống dưới sự cai trị của ông Mubarak trong suốt ba thập niên, cho tới khi có cuộc nổi dậy năm 2011, tuy nhiên nhiều doanh gia trung thành với chế độ này vẫn còn ảnh hưởng quan trọng trong kinh tế Ai Cập và các nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng các biện pháp đàn áp có từ thời trước hiện vẫn còn tiếp tục được thi hành.

Cựu Tổng Thống Mubarak tại tòa án. (Hình: AP/Photo)
Hai con trai của ông Mubarak cũng bị bốn năm tù về các tội tương tự là thâm lạm quỹ sửa sang dinh tổng thống để tiêu xài cho mục đích cá nhân.
“Ông Mubarak đáng lẽ phải đối xử công bằng với mọi người, dù là họ hàng thân quen hay kẻ xa lạ,” theo lời Thẩm Phán Osama Shaheen. “Nhưng thay vì tuân theo Hiến Pháp, ông lại cho chính mình và hai con trai quyền tự do tiêu xài công quỹ, bất chấp pháp luật.”
Ông Mubarak bị giam 23 tháng trời, cho đến Tháng Tám năm 2013 khi được cho quản thúc tại gia. Các nguồn tin tư pháp hôm Thứ Tư cho hay họ không nghĩ rằng ông Mubarak, năm nay 86 tuổi, sẽ phải ở tù cả ba năm theo bản án này.
Hai con trai của ông, đã ở tù ba năm, có thể cũng sẽ không phải ngồi tù cho cả thời gian nêu ra trong bản án.
Hiện vẫn còn hai vụ truy tố tham nhũng nhắm vào ông Mubarak nhưng chưa được xử. (V.Giang)

















































































