Chưa bao giờ một đội tuyển Âu Châu chiếm ngôi vô địch trong 4 kỳ World Cup tổ chức ở Nam Mỹ trước đây.
Uruguay 2 lần đoạt cúp năm 1930 ở Uruguay và năm 1954 ở Brazil.
Brazil đoạt cúp năm 1962 ở Chile.
Argentine đoạt cúp năm 1978 ở Argentine.

Ða số các nơi diễn ra các trận đấu World Cup 2014 có thời tiết nóng nực. (Hình: Getty Images)
Bốn kỳ đó, thời tiết không là vấn đề vì tháng 6-7 ở Nam Bán Cầu là mùa Ðông, Uruguay, Chile, Argentine đều lạnh. Còn ở Brazil hầu hết các trận đấu đều tập trung ở vùng Rio de Janeiro và Sao Paulo, miền duyên hải Ðông-Nam khí hậu ôn hòa.
Nhưng năm nay các trận đá diễn ra ở 12 thành phố trong số đó 6 thành phố thuộc miền khí hậu xích đạo hay nhiệt đới, nóng quanh năm: Fortaleza, Natal, Recife, Salvador vùng duyên hải Ðông-Bắc, và Manaus, Cuiaba vùng nội địa phía Tây. Gần phân nửa số trận World Cup đá trên sân 6 thành phố này.
Các trận vòng bảng 3 hoặc 4 trận mỗi ngày (trừ ngày đầu tiên chỉ có 2), khởi diễn sớm nhất là lúc 1 giờ trưa và trễ nhất là 7 giờ tối, giờ địa phương (trừ ngày Thứ Bảy, 14 tháng 6, có 4 trận nên trận thứ tư bắt đầu đá lúc 10 giờ tối).
Lý do khiến FIFA phải đẩy các trận lên sớm hơn vì giờ Brazil trễ hơn giờ Âu Châu ít nhất là 4 giờ, nếu đá trễ thì ở Âu Châu đã quá nửa đêm. Từ lâu các cuộc tranh đấu thể thao quốc tế đã phải lệ thuộc vào giờ thuận tiện cho khán giả truyền hình.
Theo lời ký giả thể thao Tim Vickery của BBC, các huấn luyện viên và cầu thủ Âu Châu nói rằng đá bóng vào giờ ăn trưa trên một sân xứ nóng là “vô nhân đạo.”
Thật ra thì trận đá lúc 4 giờ chiều bớt nắng nhưng có thể còn nóng nực hơn. Ðiều kiện thời tiết ấy không khỏi có ảnh hưởng làm giảm khả năng của các đội tuyển ở xứ lạnh.
Kết quả rút thăm chia bảng cũng đem đến nhiều may mắn và kém may mắn. Ðội Argentine được coi là may mắn nhất, ở trong bảng F với Bosnia, Iran, Nigeria, ba đội chưa có thành tích. Argentine đá 3 trận vòng bảng ở Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, không ở 6 thành phố nóng nói trên.
Ngược lại, nếu xét theo yếu tố thời tiết như thế thì Ðức kém may mắn nhất: đá 3 trận vòng bảng đều trong vùng Ðông Bắc: Salvador, Fortaleza, Recife. Cho dù có nhiều triển vọng trước Bồ Ðào Nha, Ghana, Hoa Kỳ, 3 trận này cũng tác động tới thể lực các cầu thủ Ðức ở vòng trong. (HC)

















































































