Quân đội Mỹ gia tăng hiện diện ở Âu Châu


WARSAW, BA LAN (AP)
Mỹ sẽ gia tăng sự hiện diện quân sự tại Âu Châu với chi phí lên tới $1 tỉ, theo lời Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Ba, trong lúc tình hình trong vùng tiếp tục căng thẳng sau các hành động gây hấn của Nga tại Ukraine.









Tổng Thống Obama đang có chuyến thăm đến Ba Lan, tại thủ đô Warsaw, ông cho hay sẽ gia tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Châu Âu với chi phí khoảng $1 tỷ. (Hình: Getty Images)


Ðứng cạnh Tổng Thống Ba Lan Bronislaw Komorowski, ông Obama nói rằng Mỹ có kế hoạch gửi thêm quân cụ và gia tăng việc hoán chuyển các đơn vị quân đội đế khu vực này. Ông kêu gọi quốc hội Mỹ hãy tài trợ để duy trì nỗ lực nói trên.


“Hôm nay, tôi loan báo một biện pháp mới nhằm tăng cường sự hỗ trợ cho các đồng minh NATO tại Âu Châu,” ông Obama tuyên bố tại điện Belweder ở Warsaw.


“Theo nỗ lực này và với sự hỗ trợ của Quốc Hội, Mỹ sẽ bố trí thêm quân cụ ở Âu Châu.”


Nếu được chấp thuận, ngân khoản này sẽ được dùng tài trợ việc gia tăng các cuộc tập trận và huấn luyện ở lục địa Âu Châu, cũng như hoán chuyển các đơn vị bộ binh và không quân, theo Tòa Bạch Ốc.


Ðiều này sẽ giúp luôn có sự hiện diện của lực lượng quân sự Mỹ ở Âu Châu cùng giúp các đơn vị Mỹ quen thuộc với địa hình và phối hợp với quân đội các quốc gia nơi đây. Giới hữu trách cũng cho hay ông Obama sẽ gia tăng sự tham dự của Hải Quân Mỹ trong việc bố trí hải lực NATO ở Hắc Hải và Biển Baltic, cùng là gia tăng khả năng quân sự của các quốc gia không ở trong khối NATO nhưng nằm cạnh Nga, kể cả Ukraine, Georgia và Moldova.


Ông Obama đưa ra lời loan báo trên ở chặng đầu của chuyến công du qua ba quốc gia Âu Châu và sẽ gặp tổng thống tân cử Ukraine, ông Petro Poroshenko.


Khi ở Ba Lan, ông Obama cùng ông Komorowski sẽ họp với các nhà lãnh đạo Bulgaria, Cộng Hòa Tiệp, Estonia, Croatia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania và Slovenia để bàn về an ninh Trung Âu. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT