HONGKONG 24-8 (NV) .- Trung Quốc diễn tập chống lại hành động cản trở giàn khoan dầu hoạt động trong một vùng biển thuộc vịnh Bắc Bộ, có vẻ như chuẩn bị kỹ cho các trò phiêu lưu sắp tới, nhắm vào Việt Nam.

Tàu Trung Quốc xịt vòi rồng vào tàu của lực lượng Cản sát biển Việt Nam trong cuộc đối đầu vào đầu Tháng 5 vừa qua gần quần đảo Hoàng Sa. (Hình: Tuổi Trẻ/CSB)
Theo bản tin trên tờ Hoa Nam Bưu Báo (South China Morning Post) hôm Chủ Nhật, quân đội Trung Quốc gần đây đã mở cuộc tập trận quy mô lớn ở vịnh Bắc Bộ nhưng không nói rõ địa điểm gồm nhiều lực lượng khác nhau phối hợp hành động. Nguồn tin dựa vào báo quân đội Trung Quốc nói cuộc tập trận quy tụ hàng chục chiếc tàu của 10 lực lượng quân sự lẫn dân sự bên cạnh một số máy bay của Hải quân Trung Quốc.
Tờ báo không biết thời điểm rõ rệt đã diễn ra cuộc tập trận mà chỉ thuật lại bản tin của quân đội Trung quốc rằng cuộc tập trận giả định diễn ra chỉ vài giờ sau khi nhận được lệnh từ chỉ huy sở phải đối phó với sự xâm nhập của “một tầu đánh cá võ trang khả nghi” trong vùng biển Trung Quốc.
Đoàn tầu Trung Quốc đã ngăn chận tàu đánh cá, bắt giữ 20 thuyền viên và một nhà báo, bản tin quân đội Trung Quốc kể như thế.
“Đây là cuộc tập luyện ít thấy nhằm huấn luyện tất cả các loại tàu tuần tra gần nhau để cung cấp sự trợ giúp hiệu quả trong trường hợp có vụ tấn công bất ngờ của Việt Nam trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông,” ông Lý Kiệt, một chuyên viên hải quân của Trung Quốc, được báo SCMP thuật lại lời nhận xét về cuộc tập trận.
“Cuộc tập trận sẽ giúp cho nhà cầm quyền mở các cuộc phản công vũ bão cũng như đe dọa Việt Nam và các nước khác liên quan đến tranh chấp Biển Đông, cho họ biết rằng Trung Quốc sửa soạn kỹ lưỡng để xua đuổi bất cứ vụ tấn công nào nhắm vào các giàn khoan,” ông Kiệt nói.
Hành động tập luyện nói trên của Bắc Kinh cho hiểu họ rút giàn khoan HD981 ra khỏi phía Nam quần đảo Hoàng Sa chỉ là một tính toán chiến thuật, rút tỉa kinh nghiệm để chuẩn bị cho những lần xâm lấn kế tiếp được thực hiện bài bản hơn, khó đối phó hơn, nguy hiểm hơn, tại một tọa độ hiện chưa biết ở đâu.
Đầu Tháng Năm, Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ HD981 tới phía Nam quần đảo Hoàng Sa dò tìm dầu khí trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa các lực lượng Trung Quốc gồm hơn 100 tàu các loại bảo vệ giàn khoan và lực lượng nhỏ bé của Việt Nam, kéo dài 45 ngày, chấn động dư luận thế giới.
Hành động xâm lấn của Trung Quốc đã gây phẫn nộ mạnh mẽ trong dân chúng Việt Nam, kích thích các cuộc biểu tình bạo động nhắm vào các cơ sở đầu tư sản xuất của Trung Quốc và Đài Loan tại các tỉnh thành như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh. Hàng trăm cơ sở đã bị đập phá, đốt cháy, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Ít nhất có 2 người Trung Quốc thiệt mạng trong cuộc biểu tình bạo động ở khu kỹ nghệ Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm nay, các cuộc tập trận quy mô của Trung Quốc trên Biển Đông càng ngày càng nhiều hơn và gần với nhau hơn. Cục hải sự Trung Quốc ngày 7 Tháng Tám ra thông báo cho biết, lực lượng nước này tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật tại khu vực biển Vịnh Bắc Bộ từ ngày 8 đến ngày 14 Tháng Tám. Khu vực xung quanh tọa độ 21.14.00N/109.28.42E bị cấm tàu bè qua lại. Thời gian tập trận cụ thể từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều trong các ngày loan báo, bán kính của cuộc diễn tập xung quanh tọa độ trên 8 km.
Có vẻ như cuộc tập trận bắt giữ tàu đánh cá Việt Nam mà bản tin của SCMP dựa vào nguồn tin của báo quân đội Trung Quốc là vụ tập trận này. Cũng tại khu vực tọa độ vừa kể trên, vào các ngày kéo dài hai tuần lễ từ 20 Tháng Tám đến ngày 3 Tháng Chín, Cục Hải Sự Trung Quốc loan báo một cuộc tập trận bắn đạn thật khác.
Trước các cuộc tập trận nói trên, ngày 27 Tháng Bảy, Bộ Quốc Phòng Trung Quốc loan báo cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi vịnh Bắc Bộ, khu vực giáp ranh vùng biển Việt Nam đã kết thúc vào ngày 1 Tháng Tám, theo một bản tin của Bloomberg News.
Một số nhà phân tích thời sự quốc tế từng nhận định rằng Bắc Kinh khi rút giàn khoan khỏi phía Nam quần đảo Hoàng Sa không có nghĩa là họ từ bỏ dã tâm muốn nuốt trọn Biển Đông. Các cuộc tập trận quy mô Bắc Kinh liên tục tổ chức báo hiệu Biển Đông có thể trở thành một vạc dầu bốc cháy, chấm dứt sự ổn định, theo sự phân tích của ông Robert Kaplan trong quyển “Vạc dầu ở Á Châu: Biển Ðông và sự chấm dứt ổn định ở Thái bình Dương,” do Random House xuất bản. (TN)

















































































