Giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế bị điều tra tại Pháp


PARIS, Pháp (AP)
Bà Christine Lagarde, giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), vừa bị tòa án Pháp khởi sự điều tra chính thức về tội lơ là trách nhiệm trong một vụ điều tra tham nhũng xảy ra từ thời bà còn là bộ trưởng tài chánh Pháp.


Trong bản thông cáo gửi đến báo chí sau khi phải trình diện lần thứ tư để trả lời các câu hỏi của thẩm phán điều tra, bà Lagarde nói rằng bà sẽ quay trở lại làm việc tại Washington và quyết định điều tra bà là “vô căn cứ.” Bà Lagarde là giám đốc điều hành thứ ba của IMF trong một thập niên gặp phải rắc rối pháp lý.









Bà Christine Lagarde, giám đốc IMF. (Hình: Gettty Images)


Bà và người cựu chánh văn phòng đang bị điều tra về vai trò của họ trong vụ trả số tiền 400 triệu Euros (khoảng $531 triệu) cho một doanh gia.


“Sau ba năm tiến hành các thủ tục, hàng chục giờ thẩm vấn, tòa án dựa vào các chứng cớ có được để đi tới kết luận là tôi đã không lưu tâm kỹ càng đến vụ này.”


Theo luật của Pháp, việc mở cuộc điều tra chính thức cũng tương đương với việc truy tố sơ khởi, nghĩa là có lý do để nghi rằng có sự phạm luật. Thẩm phán điều tra sau đó có thể đóng hồ sơ hay chính thức truy tố ra tòa.


Vụ này liên hệ tới số tiền bồi thường cho doanh gia Bernard Tapie trong cuộc phân xử tranh chấp với ngân hàng nước Credit Lyonais liên quan đến việc bán bất thành công ty Adidas. Giới chỉ trích cho rằng số tiền bồi thường này quá hậu hĩnh và là một chỉ dấu của mối liên hệ chặt chẽ giữa tiền bạc và sức mạnh chính trị ở Pháp.


Cựu chánh văn phòng của bà Lagarde, nay đứng đầu tổng công ty viễn thông Orange, và ông Tapie đều chính thức bị điều tra tội gian lận.


Bà Lagarde trở thành bộ trưởng tài chánh Pháp vào năm 2007, người phụ nữ đầu tiên ở chức vụ này trong một quốc gia thuộc khối G-7.


Người tiền nhiệm của bà tại IMF, ông Dominique Strauss-Kahn, từ nhiệm sau khi bị truy tố tội tìm cách hiếp dâm ở Mỹ. Biện lý thành phố New York sau đó quyết định hủy bỏ việc truy tố vì không đủ chứng cớ. Tuy nhiên, ông Strauss-Kahn cũng bị truy tố tội mối lái tính dục trong một vụ khác ở Pháp.


Một cựu giám đốc IMF khác, ông Rodrigo Rato, bị truy tố tội gian lận ở Tây Ban Nha sau khi ngân hàng do ông làm chủ tịch bị phá sản. Sự sụp đổ của ngân hàng Bankia xảy ra một thời gian lâu sau khi ông Rato chấm dứt nhiệm kỳ vào năm 2007. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT