Úc chi hàng tỉ đô la mua tàu ngầm Nhật


TOKYO, Nhật (Reuters)
Nhật và Úc đang tiến gần hơn đến việc ký kết một hợp đồng trị giá hàng tỉ đô la, theo đó Tokyo sẽ bán một hải đội tàu ngầm tối tân, khó bị phát giác, cho Canberra, một điều chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc vô cùng khó chịu, theo các nguồn tin thông thạo.


Thỏa thuận này sẽ còn cần ít tháng nữa mới có thể chính thức ký kết, tuy nhiên việc bán các tàu ngầm dựa theo kiểu Soryu của Hải Quân Nhật là điều rất có khả năng sẽ xảy ra.









Một chiếc tàu ngầm loại Soryu của Hải Quân Nhật Bản. (Hình: shipsandharbours)


Việc Úc mua tàu ngầm Nhật cũng sẽ là một chỉ dấu rõ ràng về kế hoạch phát triển quan hệ quân sự với các quốc gia khác của Thủ Tướng Shinzo Abe, sau nhiều thập niên theo chủ trương phòng thủ thụ động. Trung Quốc thường xuyên cáo buộc ông Abe là tìm cách phục hồi chế độ quân phiệt ở Nhật.


Úc hiện mong muốn có được các tàu ngầm chạy bằng diesel, trang bị tối tân và khó bị phát giác của Nhật, dù rằng sẽ có sự phản đối vì chính phủ từng hứa là sẽ đóng các tàu ngầm trong nước, theo một nguồn tin thông thạo với chính sách quốc phòng của Canberra. “Ðây là giải pháp tối ưu hiện nay,” nguồn tin này cho hay.


Ông Abe và Thủ Tướng Úc Tony Abbott hồi Tháng Bảy đồng ý sẽ “tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng,” kể cả chuyển giao quân cụ và kỹ thuật.


Úc dự trù từ nay đến năm 2030 sẽ mua 12 chiếc loại Soryu, trọng tải 4,000 tấn, để thay thế sáu chiếc loại Collins cũ kỹ hiện có, được chế tạo trong nước nhưng bị chê là quá ồn ào, dễ dàng bị phát giác.


Các giải pháp hai bên đang thảo luận gồm cả việc chuyển giao kỹ thuật để đóng một số tàu ở Úc hay công ty đóng tàu của chính phủ Úc tại Adelaide, Nam Úc, sẽ lo việc bảo trì tu bổ, với chi phí có thể ngang bằng với giá mua cho cả thời gian hoạt động của chiếc tàu ngầm. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT