NATO lập lực lượng đặc nhiệm đối phó tình hình Ðông Âu


WASHINGTON (NYT)
Trong khi giới chức lãnh đạo Ukraine lên tiếng báo động hôm Thứ Hai về nguy cơ xảy ra chiến tranh lớn với Nga, các nhà lãnh đạo NATO họp tại Wales tuần này dự trù sẽ bàn về đề nghị thành lập một lực lượng đặc nhiệm, phản ứng nhanh, để có thể cấp thời đối phó với các biến chuyển quân sự tại Ðông Âu, theo giới hữu trách.









Cảnh sát Wales thiết lập bảo vệ an ninh cho hội nghị NATO diễn ra trong tuần này. (Hình: Getty Images)


Lực lượng này sẽ gồm khoảng 4,000 người, có khả năng lên đường trong vòng 48 giờ sau khi có lệnh, sẽ được hỗ trợ bởi các kho tiếp liệu đã bố trí sẵn trong các quốc gia Ðông Âu gần với Nga, đồng thời cũng tăng cường chương trình thao dượt hỗn hợp với các quốc gia trong khu vực nhằm cho thấy quyết tâm của NATO về việc phòng thủ chung.


Ðây sẽ là điểm chính trong cuộc thảo luận của NATO trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu. Tổng Thống Barack Obama dự trù sẽ đến họp và cũng sẽ ghé thăm Estonia trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh.


Các phụ tá của ông cho hay chuyến đi này nhằm cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ dành cho NATO và sự cương quyết của liên minh nhằm bảo vệ tất cả 28 quốc gia thành viên trước mọi đe dọa, dù là từ Nga hay bất cứ ai.


“Cuộc họp thượng đỉnh này rất quan trọng vì Nga nghĩ rằng có thể vẽ lại ranh giới của một quốc gia độc lập ở Âu Châu bằng võ lực và điều này đang xảy không xa biên giới NATO,” theo Thủ Tướng Estonia, ông Taavi Roivas.

“Tình hình an ninh đã thay đổi, và chúng tôi phải xem xét lại kế hoạch của mình, tăng cường sự hỗ trợ cho đồng minh, để có thể chắc chắn là các thành viên NATO đều được bảo vệ mạnh mẽ như nhau.”


Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Ukraine Petro Poroshenko cáo buộc quân đội Nga nay ngang nhiên tấn công vào quốc gia này mà không cần che giấu.


Phát ngôn viên quân sự Ukraine, Ðại Tá Andriy Lysenko, cho biết lính Ukraine phải rút khỏi một phi trường ở Luhanssk trước sức tấn công của một tiểu đoàn thiết giáp Nga. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT