MANILA, Philippines (AP) – Quân đội Philippines hôm Thứ Hai nói rằng một cấp chỉ huy lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại khu vực Golan Heights phải bị điều tra vì đã ra lệnh cho các binh sĩ Philippines đóng nơi này nộp súng và đầu hàng thành phần phiến quân Syria từng bao vây và tấn công vị trí trấn đóng của họ.

Tướng Gregorio Pio Catapang người ra lệnh cho các binh sĩ không buông súng. (Hình: AP/Photo)
Tướng Gregorio Pio Catapang cho hay ông ra lệnh cho 40 lính Philippines thuộc lực lượng bảo vệ hòa bình Liên Hiệp Quốc không buông súng, và họ chống lại lệnh của cấp chỉ huy Liên Hiệp Quốc. Sau đó, toán quân này lợi dụng màn đêm để rút khỏi vùng bị bao vây.
Sự bất đồng ý kiến này là một điều khó khăn nữa cho nhiệm vụ bảo vệ hòa bình trong khu vực trái độn giữa Syria và Israel. Một số quốc gia khác đã rút quân của họ ra khỏi lực lượng này vì ngày càng có nhiều cuộc tấn công của phiến quân.
Nhóm 45 người lính Fiji đầu hàng trước đó hiện vẫn còn bị thành phần phiến quân có liên hệ với al-Qaeda cầm giữ.
Tư lệnh Lực Lượng Quan Sát Ngưng Chiến Liên Hiệp Quốc (UNDOF), vốn chỉ huy các đơn vị ở Golan, cũng tham dự vào cuộc thương thảo với phiến quân Syria để các binh sĩ Fiji được trả tự do. Tuy nhiên, Tướng Catapang cho hay ông sẽ không chấp nhận bất cứ giải pháp nào cho việc bắt giữ con tin nếu điều đó đưa lính Philippines vào tình trạng nguy hiểm.
Khi toán lính Philippines bị vây xin chỉ thị vì được lệnh từ cấp chỉ huy Liên Hiệp Quốc phải buông súng để các binh sĩ Fiji được thả, Tướng Catapang nói rằng ông ra lệnh cho họ không tuân hành điều này.
“Tôi nói với họ là không tuân lệnh vì đây là sự vi phạm quy luật của chúng ta, đó là không bao giờ giao nạp võ khí của mình và cũng không có gì bảo đảm là họ sẽ được an toàn sau khi buông súng,” ông Catapang nói.
“Lập trường của chúng tôi là sẽ không để cho lính của mình trở thành con chốt thí nhằm cứu lính Fiji, họ phải tìm giải pháp khác để cứu những người này.” (V.Giang)

















































































