al-Qaeda mở mặt trận mới ở Nam Á, Ấn Ðộ báo động



NEW DELHI, Ấn Ðộ (AFP) Ấn Ðộ đặt một số tiểu bang trong tình trạng báo động hôm Thứ Năm sau khi al-Qaeda mở một mặt trận mới ở vùng Nam Á, tìm cách khôi phục lại phong trào Hồi Giáo quá khích đang có phần suy thoái thời gian qua.



Lãnh tụ al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, nói rằng mặt trận mới này sẽ gồm các quốc gia Myanmar, Bangladesh và Ấn Ðộ, vốn có đông dân theo Hồi Giáo nhưng thường có khuynh hướng ôn hòa.





 



Ấn Ðộ tằng cường an ninh trước các đe dọa mới của al-Qaeda tại khu vực Nam Á. (Hình: Getty Images)



“Chúng tôi coi vấn đề này rất quan trọng. Những đe dọa này không thể coi thường,” theo một giới chức tình báo Ấn Ðộ cho báo chí hay sau loan báo bằng video hôm Thứ Tư.



“Chúng tôi đã yêu cầu một số tiểu bang phải đề phòng, nhất là Gujarat, Madhya, Pradesh, Uttar Pradesh và Bihar.”



Các chuyên gia cho rằng al-Qaeda, vốn thấy ảnh hưởng của họ trên thế giới bị nhóm Quốc Gia Hồi Giáo (IS) lấn át, nay tìm cách tạo lại ảnh hưởng từ Ấn Ðộ.



Trước đây đã có lúc al-Qaeda thu hút thành phần thánh chiến từ khắp nơi trên thế giới kéo về các trại huấn luyện của họ ở vùng biên giới Afghanistan và Pakistan.



Nhưng tổ chức này, hiện dưới sự lãnh đạo của Zawahiri kể từ khi Osama bin Laden bị bắn chết hồi Tháng Năm 2011, đã bị chính các chi nhánh của mình ở Phi Châu và bán đảo Ả Rập, và nay là IS, qua mặt. 



“Ðây chỉ nhằm gây sự chú ý của dư luận, cho thấy sự lo lắng của họ vì nay IS đang chứng minh là mối đe dọa thực sự của thế giới,” theo lời Ajit Kumar Singh, một nhà nghiên cứu tại cơ quan nghiên cứu xung đột thế giới ở New Delhi. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT