HÀ NỘI (NV) – Truyền thông Ấn Ðộ cho biết, chính phủ nước này đang âm thầm chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch xuất cảng vũ khí sang Ðông Nam Á và Nam Mỹ, trong số này có Việt Nam.
Bước khởi đầu của kế hoạch xuất cảng vũ khí cho các đồng minh là bán loại hỏa tiễn chống chiến hạm mang tên BrahMos.

Hỏa tiễn Brahmos do liên doanh BrahMos Aerospace sản xuất. (Hình: Pakistan Today)
Việt Nam đã vài lần ngỏ ý muốn mua loại hỏa tiễn BrahMos. Cuối năm ngoái, khi đến thăm Ấn, ông Nguyễn Phú trọng, tổng bí thư đảng CSVN chính thức lập lại đề nghị mua loại hỏa tiễn BrahMos kèm đề nghị Ấn hỗ trợ huấn luyện phi công Việt Nam sử dụng chiến đấu cơ Su-30.
BrahMos là hỏa tiễn siêu thanh do Nga và Ấn hợp tác sản xuất. Liên doanh BrahMos Aerospace thành lập năm 1998. “BrahMos” được ghép từ tên của sông Brahmaputra (Ấn) và Moscow (Nga).
BrahMos có thể đạt đến tốc độ 2.5 đến 2.8 Mach, gấp ba lần Harpoon – hỏa tiễn siêu thanh của Hoa Kỳ.
Với đầu đạn nặng từ 200 ký tới 300 ký, BrahMos có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 290 km. Có thể phóng BrahMos ở mọi nơi, từ giàn phóng trên đất liền, trên phi cơ, trên chiến hạm hay trên tàu ngầm.
Hồi tháng 7 vừa qua, liên doanh BrahMos Aerospace loan báo Nga đã cho phép xuất cảng BrahMos và việc xuất cảng loại hỏa tiễn này chỉ còn chờ sự chấp thuận của chính phủ Ấn.
Gần đây, ông Narendra Modi, thủ tướng Ấn tuyên bố, Ấn đang muốn chuyển từ một quốc gia nhập cảng 65% thiết bị quân sự sang tự sản xuất và xuất cảng những thiết bị quân sự này cho các đồng minh. Ngoài hỏa tiễn BrahMos, Ấn có thể xuất cảng hỏa tiễn Prahar, hỏa tiễn Akash (địa đối không), chiến đấu cơ Tejas.
Tờ The Economic Times nhận định, vũ khí, thiết bị quân sự do Ấn sản xuất sẽ có giá rẻ hơn Trung Quốc.
Giới quan sát thời sự phỏng đoán, có thể Ấn sẽ ký hợp đồng bán thiết bị quân sự cho Việt Nam khi ông Pranab Mukherjee, Tổng thống Ấn đến thăm Hà Nội trong bốn ngày, từ 14 đến 17 tháng 9.
Cả Ấn lẫn Việt Nam vẫn đang nỗ lực xích lại gần nhau. Cũng do tranh chấp chủ quyền, quan hệ Trung-Ấn vốn không hữu hảo. Gần đây, Trung Quốc đột nhiên gửi nhiều tín hiệu muốn xích lại gần Ấn. Tuy nhiên Ấn vẫn tỏ ra không mặn mà.
Truyền thông Ấn cho biết là Ấn đang muốn phát triển chính sách hướng về phương Ðông và muốn gia tăng hợp tác về an ninh, quốc phòng với Việt Nam.
Cho đến nay, một mặt Ấn khẳng định không can dự vào các tranh chấp cụ thể về chủ quyền, mặt khác, tiếp tục thực hiện nhiều động tác nhằm thắt chặt sự hợp tác với Việt Nam cả về dầu khí lẫn quân sự vì “có lợi ích chiến lược ở khu vực biển Ðông.”
Ấn Ðộ liên tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của quyền tự do hàng hải và tự do tiếp cận các nguồn tài nguyên.
Giới quan sát thời sự cho rằng, việc hợp tác với Việt Nam để thăm dò và khai thác dầu khí tạo ra cho Ấn Ðộ lý do cần thiết để duy trì sự hiện diện của hải quân Ấn Ðộ trong khu vực.
Tính từ 2008 đến nay, Hải Quân Ấn đã điều động sáu chiến hạm đến thăm Việt Nam và giúp Việt Nam huấn luyện sĩ quan, binh sĩ hải quân.
Ấn Ðộ cũng đã cho Việt Nam vay 100 triệu Mỹ kim để mua bốn tàu tuần duyên. (G.Ð)

















































































