NEW YORK (AP) – Những khám phá mới quan trọng về ung thư ngực, bệnh Parkinson’s và cơ thể đáp ứng trước sự thiếu hụt chất đạm như thế nào, khiến năm khoa học gia nhận được giải cao quí về y khoa.
Tổ chức Albert and Mary Lasker Foundation công bố tên người thắng giải vào hôm Thứ Hai, trong đó mỗi người được nhận $250,000 tiền thưởng, và các giải sẽ được trao vào ngày 19 Tháng Chín tại New York.

Hai trong số các khoa học gia được trao giải thưởng cáo quý. Bác Sĩ Alim Louis Benabid (trái), đại học Joseph Fourier University, Pháp, và Bác Sĩ Mahlon Delong, đại học Emory University, Atlanta. (Hình: AP Photo/Lasker Foundation)
Hai người cùng chia sẻ giải thưởng nghiên cứu y học về giải phẫu trị liệu bệnh Parkinson’s là Bác Sĩ Mahlon Delong, thuộc trường Emory University ở Atlanta, và Bác Sĩ Alim Louis Benabid, thuộc trường Joseph Fourier University ở Grenoble, Pháp.
Phần thưởng về thành tựu đặc biệt trong y học vào tay bà Mary-Claire King thuộc trường Ðại Học Washington ở Seattle, người có công nhận diện một vùng trong DNA của con người có chứa BRCA1 gene, vốn gây nguy cơ bị ung thư ngực cao nếu bị biến đổi.
Phần thưởng cho nghiên cứu y khoa căn bản được chia chung cho hai ông, Peter Walter thuộc trường UC San Francisco, và Kazutoshi Mori thuộc trường Kyoto University ở Nhật.
Họ có công khám phá làm thế nào tế bào dò được và đáp ứng đối với trường hợp các chất đạm không xếp lại theo đúng cách của chúng, khiến cho chúng bị nguy hại.
Lasker Foundation được thành lập vào năm 1942. Ông Albert Lasker là nhà quản trị về quảng cáo và qua đời vào năm 1952. Bà Mary vợ ông là nhà nghiên cứu y khoa kỳ cựu trước khi qua đời vào năm 1994. (TP)

















































































