LIMA, Peru (AP) – Căn cứ theo những dữ kiện về nhiệt độ, năm 2014 là một trong những năm nóng nhất, từ đó cơ quan thời tiết Liên Hiệp Quốc bác bỏ lập luận cho rằng Ðịa Cầu đã không còn ấm dần.
Tổ chức Khí Tượng Thế Giới (WMO) cho biết, nhiệt độ trung bình toàn cầu từ Tháng Giêng đến Tháng Mười cao hơn trung bình 0.57 độ C (1.03 độ F), ngang mức trung bình năm nóng nhất 2010.

Hồ Chinamacocha ở Peru. Trong 3 thập niên, các băng hà đã giảm 1/3, và các hồ, đập thủy điện, nông nghiệp bị thiếu nước, cũng như ảnh hưởng tới động vật và ngư nghiệp vùng duyên hải Thái Bình Dương. (Hình: AP/Rodrigo Abd)
Nhiệt độ nước biển lên tới kỷ lục trong thời gian này và nhiệt độ trên đất liền cao vào hàng thứ tư trong 5 năm nóng nhất kể từ thế kỷ 19. Tổng Thư Ký WMO Michel Jarraud tuyên bố tại hội nghị khí hậu ở Lima, Peru, rằng “14 trong số 15 năm nóng nhất đều ở thế kỷ 21.”
Một số vùng trên thế giới mát hơn trung bình, chẳng hạn hầu hết Hoa Kỳ, Canada và trung Nga. Những nơi khác nóng hơn trung bình, với các đợt nóng ở Nam Phi, Australia, Argentina trong Tháng Giêng và Nam Mỹ trong Tháng Mười. Nhiệt độ nước biển đặc biệt cao ở Bắc Bán Cầu từ Tháng Sáu đến Tháng Mười.
Theo giải thích của WMO, 93% nhiệt lượng bị giữ lại trong bầu khí quyển do khí nhà kiếng (khí thải từ việc đốt nhiên liệu lấy từ hầm mỏ) và những hoạt động khác của con người, đã tích lũy vào nước biển. Tuy vậy dù các khoa học gia tin chắc tới 95% là nhiệt độ Ðịa Cầu tăng lên từ giữa thế kỷ 20 là do phần lớn từ loài người, nhưng họ chưa thể kết luận gì hơn về tác động tới những yếu tố khác của thời tiết như bão tố.
Tới ngày 13 Tháng Mười Một năm nay, trên thế giới có 72 trận bão nhiệt đới, ít hơn nhiều so với trung bình 89 hàng năm. Lượng băng ở Bắc Bắc Dương ở mức thấp kỷ lục trong 6 năm vào Tháng Chín nhưng tại Nam Băng Dương lại cao ngang 3 năm kỷ lục.
Phái đoàn 190 quốc gia trong hội nghị quốc tế về khí hậu họp tại Lima, Peru, cố gắng chuẩn bị một hiệp ước về khí thải toàn cầu có thể ký kết vào năm tới. Sự chia rẽ quan điểm giữa các nước giầu và nghèo đã làm cho những cuộc thương thuyết không đi đến kết quả từ nhiều năm, nhưng thỏa hiệp mới giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở hội nghị APEC tại Bắc Kinh tháng trước đã đem đến niềm hy vọng cho các cuộc thảo luận. (HC)

















































































