BẮC KINH (NV) – Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, vừa lên tiếng phân bua rằng quốc gia này không hề có ý định dựa vào sức mạnh để hiếp đáp những quốc gia nhỏ, yếu hơn.

Chiến hạm INS Kamota của Ấn. Ấn đã gửi INS Kamota và ba chiến hạm khác lần
lượt đến tập trận với Singapore, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Úc để chứng
tỏ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. (Hình: Wikimedia)
Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng, cũng vì vậy, các quốc gia nhỏ, yếu hơn không nên liên tục gây rắc rối bởi các thử thách là những điều bình thường trong cuộc sống.
Trung Quốc đã vài lần phân bua về chuyện không có ý định hiếp đáp các quốc gia nhỏ, yếu hơn song các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông trong vài năm gần đây và nhiều tuyên bố ngạo mạn như Biển Đông là “sân riêng của Trung Quốc,” “Trung Quốc có quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại Biển Đông,” hoặc lên tiếng đuổi chiến hạm Ấn Độ (tháng 7 năm 2012), phi cơ Philippines, phi cơ Hoa Kỳ (tháng 5 năm 2015) ra khỏi hải phận và không phận quốc tế… đã khiến các chỉ trích của cộng đồng quốc tế về chuyện hiếp đáp không những không giảm mà còn mạnh mẽ hơn trước.
Chỉ trích mới nhất về chuyện Trung Quốc lạm dụng sức mạnh để chèn ép các quốc gia đang có bất đồng về chủ quyền trên Biển Đông với Trung Quốc là Philippines. Cũng vì vậy, Philippines liên tục hối thúc đồng minh của họ là Hoa Kỳ hành động mạnh mẽ hơn nữa.
Ngoài Philippines, ông Obama, tổng thống Hoa Kỳ cũng vừa lập lại khuyến cáo, Trung Quốc không nên lạm dụng sức mạnh vào việc hiếp đáp các quốc gia khác.
Hồi thượng tuần tháng hai, khi công du Ấn Độ, ông Obama đã từng khuyến cáo như thế. Mới đây, hôm 1 tháng 6, tại buổi gặp gỡ giới lãnh đạo trẻ khu vực Đông Nam Á tại Washington D.C, tổng thống Hoa Kỳ khai triển nhận định cách nay khoảng bốn tháng một cách rõ ràng hơn, đó là Trung Quốc lớn, mạnh, một số yêu sách của Trung Quốc có thể là chính đáng nhưng Trung Quốc không nên tìm cách hiếp đáp những quốc gia khác. Nếu những yêu sách của Trung Quốc thật sự chính đáng, các quốc gia khác sẽ công nhận.
Trong cuộc gặp gỡ vừa kể, ông Obama nhấn mạnh, trong vài thập niên gần đây, hòa bình và ổn định, bao gồm cả tự do hàng hải ở Biển Đông đã giúp cho khu vực Đông Nam Á trở thành thịnh vượng. Sự thịnh vượng đó sẽ suy giảm khi có quốc gia nào đó không tuân thủ luật lệ. Nếu không sử dụng các cơ chế quốc tế để phân xử tranh chấp thì mâu thuẫn sẽ xuất hiện.
Dẫu Hoa Kỳ không có yêu sách nào về chủ quyền tại Biển Đông nhưng bởi là một cường quốc ở Thái Bình Dương, Hoa Kỳ mong muốn các bất đồng được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao một cách hòa bình và tuân theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều đó phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ.
Tổng thống Hoa Kỳ cảnh cáo rằng chuyến lấp Biển và hành động hung hăng chỉ phản tác dụng. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho những quốc gia sẵn sàng làm việc chung với Hoa Kỳ để thiết lập và chấp hành những qui định nhằm bảo đảm cho sự thịnh vượng trong tương lai. (G.Đ)



























































































