WASHINGTON 6-7 (NV) – Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đã đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn bắt đầu chuyến thăm viếng lịch sử.

Nhiều tờ báo tại Việt Nam đưa tin và kèm theo hình ảnh loan tin phi cơ Vietnam Airlines đã đưa phái đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng tới phi trường quân sự Andrews Air Force Base ở Maryland lúc 8 giờ sáng ngày Thứ Ba 6/7/2015. Không có duyệt hàng quân danh dự vì ông là lãnh tụ một đảng chính trị, không phải là nguyên thủ một quốc gia.
Ra đón ông, ngoài viên chức Tòa đại sứ CSVN tại Hoa Thịnh Đốn, đại diện cấp phụ tá ngoại trưởng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, một vài viên chức an ninh, người ta thấy lèo tèo một ít người Việt Nam, không rõ họ là “kiều bào” hay là thân nhân và viên chức ngoại giao CSVN tại nước Mỹ.
Tòa Bạch Ốc phổ biến một bản thông cáo báo chí cho hay, trong lịch làm việc, tổng thống Barack Obama sẽ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng vào lúc 11 giờ 10 phút sáng ngày Thứ Ba 7/7/2015. Tham dự có cả phó tổng thống Joe Biden.
Không biết có phải muốn đánh lừa khối người Việt Nam ở Mỹ đi biểu tình chống ông lãnh tụ độc tài đảng trị và tham nhũng của chế độ Hà Nội hay không, bản tin của Vietnamnet (một báo điện tử chính thức của Bộ Thông tin – Truyền Thông CSVN) loan tin “Theo lịch trình, cuộc gặp quan trọng nhất của chuyến thăm: cuộc hội đàm với tổng thống Obama sẽ diễn ra vào ngày 8/7.”
Tuần trước, ngày 3/7/2015, cả Tòa Bạch Ốc và Ban đối Ngoại Trung ương Đảng CSVN ra thông cáo chính thức cho biết tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ đến thăm Hoa Kỳ từ đầu tuần tới.
Bản thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương của Đảng CSVN nói chuyến đi của phái đoàn ông Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào các ngày từ 6-10/7/2015. Trong khi đó, thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cũng đã nói tổng thống Barack Obama sẽ đón tiếp ông này vào ngày Thứ Ba 7/7/2015.
Lần đầu tiên, một tổng bí thư đảng CSVN được mời đến chính thức thăm nước Mỹ và thảo luận với tổng thống Mỹ ở Tòa Bạch Ốc như một thượng khách. Chuyến thăm viếng của ông Trọng diễn ra sau ngay Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ và vài ngày trước dịp hai nước kỷ niệm 20 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù.
Trong lịch làm việc ngày 7/7/2015 của tổng thống Obama, bản thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cho hay trước khi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng, hai ông tổng thống và phó tổng thống Mỹ có cuộc họp riêng. Sau khi hai ông tiếp ông Nguyễn Phú Trọng thì tổng thống Obama có cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter.
Liệu những gì hai ông Obama – Biden thảo luận và có thể có thỏa thuận gì đó với ông Nguyễn Phú Trọng sẽ là đề tài để họ nói lại với Bộ trưởng Quốc phòng hay không, hy vọng tương lai có thể biết phần nào.
Trước khi sang Hoa Thịnh Đốn, ông Nguyễn Phú Trọng đã rào đón và bắn tiếng gián tiếp cho Bắc Kinh biết là chuyến đi này của ông không phải là để Việt Nam nghiêng hơn về Mỹ để chống lại Trung Quốc qua lời lẽ xác định “tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính thể của nhau.”
Giới bình luận thời sự chính trị quốc tế cho rằng ông tới Mỹ là dấu hiệu mối quan hệ giữa CSVN và Hoa Kỳ có dấu hiệu cho một giai đoạn có những thay đổi về đường lối đối ngoại. Dù vậy, vẫn còn nằm trong chiến lược “đu dây” không nghiêng về bên nào vì Hà Nội không muốn làm Bắc Kinh tức giận và trả thù.
Theo một bài phân tích viết cho tạp chí The Diplomat, giáo sư Carl Thayer, chuyên viên về Việt Nam của Học viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, nhận định rằng “Việt Nam không thể chọn láng giềng và một châm ngôn tồn tại trong chính sách an ninh quốc phòng của Việt Nam là tránh các căng thẳng thường xuyên trong mối quan hệ với Trung Quốc.”
Theo đó, CSVN theo đuổi chính sách đối ngoại đa chiều với tất cả các cường quốc không những với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, mà cả với Ấn Độ và Nhật Bản.
Trong cái khung chiến lược đó, theo ông Thayer “Ít nhất có hai câu hỏi nổi lên khi (CSVN) phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ: Phản ứng của Trung Quốc ra sao? Liệu có tin được Mỹ là họ sẽ giữ cam kết đến cùng? Các nhà phân tích an ninh quốc gia của Việt Nam sợ nhất là Trung Quốc với Hoa Kỳ tiến gần với nhau hơn trong khi Việt Nam bị thiệt hại” như là một thứ con cờ thí trong ván cờ giữa Mỹ với Trung Quốc.
Theo nhận định của ông Thayer, cuộc họp với ông Obama và một số chức sắc Bộ Chính Trị CSVN “sẽ giúp họ (CSVN) lượng định mối quan hệ tương lai giữa hai nước” và quan trọng hơn nữa “Họ đánh giá xem liệu Mỹ có thể tin tưởng là một đối tác đáng tin cậy hay không.” (TN)



























































































