Trung Quốc, bán hàng nhái, bị kiện, sống ung dung ở San Diego

 

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (AP) – Người phụ nữ Trung Quốc này từng nhiều lần bị kiện về tội bán hàng giả các nhãn hiệu đắt tiền. Bà cũng bị tám thương hiệu nổi tiếng đưa đơn kiện ở Hoa Kỳ. Bà nợ công ty Chanel Inc. $6.9 triệu về tội bán sản phẩm trên mạng dùng tên của công ty này.

 

Cánh cửa màu nâu căn nhà bên trái được giấy tờ ghi chủ quyền của Xu Ting.
(Hình: AP Photo/Mark Schiefelbein)

Nhưng tất cả những điều trên có vẻ chẳng gây phiền hà gì cho di dân Xu Ting, 45 tuổi, hiện vẫn tiếp tục có cuộc sống thoải mái ở San Diego cùng chồng và đứa con trai 3 tuổi. Năm ngoái bà trở thành thường trú nhân ở quốc gia này.

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có vấn đề hàng giả. Phần lớn các món hàng làm giả xuất xứ Trung Quốc, tuy nhiên những món hàng này được bán ở Hoa Kỳ, nơi ít khi nào bị truy tố. Sự kiện chính quyền Trung Quốc không hợp tác đã tạo sự dễ dàng cho thành phần bán hàng giả dễ dàng tẩu tán tiền bạc và cũng khó truy ra gốc của các trùm hàng giả. Và khi các tay bán hàng giả không bị tống giam và hưởng lợi qua hành động này, cùng với người tiêu thụ tiếp tục mua hàng giả, thị trường này vẫn tiếp tục phát triển mạnh.

“Có cả triệu cách để né tránh,” theo lời Dan Plane, một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ ở Hồng Kông. “Có lẽ chỉ khi nào bà qua đời, ở hòn đảo nghỉ mát nào đó, hoặc bị bắt, thì việc này mới chấm dứt.”

Cho tới nay, Xu Ting tiếp tục từ chối ra tòa. Bà học thêm để lấy bằng cao học ở trường CSU San Diego, trong khi giúp gia đình ở Trung Quốc thư vào khoảng $890,000 tiền bán hàng giả và mua căn nhà trị giá $585,000 ở khu Rancho Penasquitos tại San Diego cùng với ông chồng, theo hồ sơ tòa.

Một tiệm bán hàng Louis Vuitton tại Bắc Kinh. (Hình: AP Photo/Ng Han Guan)

“Điều quan trọng nhất đối với Chanel là chấm dứt các hoạt động bán hàng giả này, và đây là điều chúng tôi thành công,” theo Kathrin Schurrer, nữ phát ngôn viên Chanel.

Schurrer cho biết thêm rằng thủ tục tố tụng hiện vẫn còn tiếp tục và cho hay “tiểu bang California có luật cấm tịch thu nhà trong các vụ kiện dân sự, nếu căn nhà đó là nơi ở chính.”

Năm 2009, một thẩm phán ở Florida ra phán quyết phạt bà Xu Ting và đóng cửa bảy trang web bán những món hàng giả Louis Vuitton, Marc Jacobs và Celine.

Năm 2010, Gucci và các thương hiệu khác trong nhóm Kerring ở Pháp đưa đơn kiện Xu Ting và người chồng tương lai cùng tám người khác tại tòa án liên bang ở New York, về tội đã bán qua mạng các túi xách và ví nhỏ làm giả với thương hiệu của họ, trị giá hơn $2 triệu cho các khách hàng ở Hoa Kỳ.

Chồng của Xu Ting, ông Xu Lijun, một kỹ sư cầu cống có giấy phép hành nghề ở California, bằng lòng dàn xếp vụ kiện này dù không nhận tội. Ông Xu Lijun bằng lòng trả lại cho Gucci $400,000 và trả $7,500 tiền phạt.

Tuy nhiên Gucci không thể tìm ra nguồn gốc của đường dây này vì khi lần theo số tiền gửi về Trung Quốc đã gặp khó khăn vì các ngân hàng tại quốc gia này từ chối hợp tác.

Charlotte Judet, nữ phát ngôn viên của Kering, cho hay vụ kiện này vẫn còn tiếp tục.

Vào Tháng Hai năm 2014, Xu Ting có thẻ xanh, nhờ vào ông chồng có bằng cấp cao, được xếp vào thành phần có khả năng kỹ thuật hữu dụng cho Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, phần lớn các vụ truy tố hàng giả là do các công ty đưa đơn kiện ở tòa án dân sự. Các luật sư nói rằng nếu đưa các vụ này ra tòa hình sự, có thể đưa đến án tù, thì sẽ có tác dụng ngăn chặn hữu hiệu hơn. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT