CHICAGO, Illinois (AP) – Các sở cảnh sát trên toàn Hoa Kỳ từng hãnh diện đưa ra các thành tích về con số tội phạm bạo động sút giảm liên tục trong nhiều năm liền, nay đang phải vất vả đối phó với sự gia tăng mức độ tội phạm đổ máu.

Một người đặt hoa tưởng niệm nạn nhân Kathryn Steinle bị bắn chết trên
cầu tàu 14 ở San Francisco. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Các thành phố như Houston, St. Louis, New Orleans và Baltimore đều có sự gia tăng lớn lao trong số vụ giết người năm nay. Các thành phố lớn khác cũng nhìn thấy chiều hướng tương tự, kể cả New York và Chicago.
“Đây là tình trạng đáng lo ngại,” theo lời Giáo Sư Peter Scharf, thuộc trường đại học Louisiana State University, người thu thập dữ kiện về các vụ sát nhân ở New Orleans.
Tại Los Angeles, con số các vụ giết người có giảm đôi chút, tuy nhiên con số nạn nhân bị trúng đạn tăng hơn 18%.
Và ở Milwaukee, con số các vụ giết người tính đến hôm Thứ Tư tuần qua đã lên tới 84 cho năm nay, chỉ ít hơn 2 vụ cho cả năm 2014.
Hiện còn quá sớm để biết đây có phải là chiều hướng gia tăng sau nhiều năm giảm sút hay không. Tuy nhiên hiện đang có sự lo sợ rằng đây một phần cũng vì sự mất tin tưởng vào cảnh sát khiến các phe tranh chấp tự giải quyết với nhau, vì dễ có súng và cũng vì cảnh sát không muốn can dự để tránh thưa kiện.
“Nhiều vụ trả thù xảy ra vì người dân không tin tưởng vào cảnh sát. Họ không muốn báo cảnh sát vì không thấy cảnh sát giúp đỡ được gì,” theo lời giáo sư Charis Kubrin, chuyên về tội phạm ở đại học UC Irvine.
Tại Milwaukee và Chicago, các cảnh sát trưởng nói rằng luật về súng quá lỏng lẻo khiến những người bị bắt vì liên quan đến súng ống nhanh chóng được thả ra, nhiều khi cùng vào thời điểm nhân viên cảnh sát hoàn tất giấy tờ báo cáo về việc bắt giữ.
Tại Chicago, nơi có hơn 400 vụ sát nhân trong hai năm qua, và cũng là nơi dân địa phương đặt tên thành phố này là “Chiraq,” cảnh sát trưởng Garry McCarthy cho hay luật lệ không hữu hiệu khiến thành phần băng đảng lo ngại nhiều hơn về việc bị đồng đảng đánh đập vì để bị tịch thu súng hơn là phải ra tòa về tội giữ súng bất hợp pháp. (V.Giang)




























































































