NEW YORK CITY, New York (NV) – Thông qua tiền quỹ ở liên bang, tiểu bang và địa phương, hệ thống các trường công lập thường chi trung bình khoảng $10,700 cho mỗi sinh viên mỗi năm. Vì có sự khác nhau trong chính sách của mỗi tiểu bang, giá trị thuế đất của từng khu vực, hỗ trợ liên bang, nên ngân sách của từng học khu là khác nhau.
Học khu The Pocantico Hills Central ở New York là học khu chi tiền nhiều nhất cho sinh viên, với khoảng $61,029 cho một người. Ngược lại, học khu Graham Public Schools ở Oklahoma chỉ chi $648 cho mỗi sinh viên. Mối liên hệ giữa việc chi và thành tích của sinh viên là một vấn đề vẫn đang tranh cãi, nhưng có sự thật không thể phủ nhận rằng là có sự khác biệt trong việc nâng cao chất lượng sinh viên giữa các học khu chi tiền nhiều và học khu chi tiền ít.
Vì có sự khác nhau trong chính sách của mỗi tiểu bang, giá trị thuế đất của từng khu vực, hỗ trợ liên bang, nên ngân sách của từng học khu là khác nhau (Hình: Markus Schreiber/AP Photo)

Ở một khu vực, nếu tiền thuế đất thu được nhiều thì sẽ có nhiều tiền đầu tư cho hệ thống trường học. Ở các khu vực có trị giá căn nhà dao động hơn $600,000, thì ngân sách cho giáo dục sẽ vào trung bình khoảng 76%- tiền thu từ thuế tài sản và đóng góp của phụ huynh. Chính phủ tiểu bang thường đặt ra chỉ tiêu về việc chi cho mỗi sinh viên, nếu như tiểu bang đạt vượt quá chỉ tiêu thông qua các tiền thuế, thì số tiền dư sẽ được đầu tư vào những kế hoạch khác.
Trong số các học khu chi tiền nhiều nhất, có một số học khu được coi là chi tiền nhiều mặc dù không nằm trong khu vực giàu. Điển hình, năm trong số mười học khu chi tiền nhiều nhất là ở Alaska. Các học khu chi tiền nhiều ở Alaska nằm trong các khu vực từ trung lưu và đến nghèo. Ví dụ, ở học khu The Yukon Flats ở Alaska, với thu nhập trung bình của một gia đình là $27,014- thấp hơn nhiều sao với thu nhập trung bình của quốc gia (khoảng $53,046)- lại chi cho mỗi sinh viên trung bình khoảng $29,273, mức chi đứng thứ hai trên toàn nước Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với trang mạng 24/7 Wall St, ông Michael Griffith, nhà phân tích cấp cao của Uỷ Ban Giáo Dục Hoa Kỳ, giải thích rằng việc học khu chi tiền nhiều cho mỗi sinh viên ở Alaska là do tiểu bang này có vị trí địa lý tách biệt, nên chi phí cao hơn so với các tiểu bang khác. Các học khu ở Alaska phải chi rất nhiều tiền vào các dịch vụ hỗ trợ như bảo trì, sửa chữa, phương tiện giao thông và phí hành chính. Ông Griffith cho rằng nền kinh tế của tiểu bang cũng ảnh hưởng đến việc chi tiêu.
“Ở Alaska, vì đời sống kinh tế cao nên học khu cũng phải trả tiền cao cho giáo viên,” ông Griffith cho biết. Bên cạnh đó, nền công nghiệp dầu khí ở Alaska phát triển mạnh nên việc có tiền đầu tư vào giáo dục là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, chi phí tuyển dụng giáo viên ở Alaska cao hơn các học khu ở tiểu bang khác là do Alaska có địa thế xa xôi, cách biệt và điều kiện thời tiết tương đối khắc nghiệt.
“Học khu Alaska phải trả tiền lương cho giáo viên cao hơn, đưa ra nhiều lợi ích hơn để giáo viên chịu chuyển những nơi xa xôi ở Alaska,” ông Griffith nói.
Theo bản báo cáo của Cục Điều Tra Dân Số Mỹ (U.S Census Bureau’s American Community Survey), dưới đây là mười học khu chi tiền nhiều nhất và ít nhất cho sinh viên.
Top 5 học khu chi tiền nhiều nhất
5. Montauk Union Free School District, New York
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $36,576
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $19,818
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $68,528
Tại học khu Montauk Union Free, giá trị nhà trung bình là vào khoảng $807, 400. Với mức sống cao và tiền thuế thu vào nhiều, học khu Montauk Union Free đứng thứ năm trên cả nước về vấn đề ngân sách giáo dục. Học khu chi $36,576 cho mỗi học sinh, hơn $25,876 so với chi tiêu bình quân cho mỗi học sinh trên toàn quốc. Ngược lại, tiểu bang chỉ cung cấp 5.1% ngân sách của học khu.
4. North Slope Borough School District, Alaska
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $37,211
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $18, 175
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $80,761
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở học khu North Slope Borough là $80,761 hằng năm, nhiều hơn $27,700 so với một hộ gia đình Mỹ điển hình. Tương tự, học khu dành $37,211 cho mỗi học sinh, nhiều hơn $26,500 so với việc chi trung bình cho một học sinh Mỹ. Mặc dù là học khu đứng thứ tư trong việc chi nhiều tiền cho học sinh, tỉ lệ tốt nghiệp ở nơi đây chỉ khoảng 58.3%.
3. Lake And Peninsula School District, Alaska
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $42,160
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $18,175
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $51,786
Mặc dù thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở nơi đây là $51,786, ít hơn $1,300 so với trung bình một hộ gia đình ở Mỹ, học khu này vẫn chi $42,160 cho học sinh và các dịch vụ giáo dục khác. Ở học khu Lake And Peninsula, ngân sách từ liên bang cho học khu chỉ có 25.9% trong khi ngân sách từ tiểu bang là 64.4%. Học khu này cũng được xem là một trong những học khu chi tiền nhiều nhất cho các dịch vụ giáo dục.
2. Yukon Flats School District, Alaska’s
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $47,448
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $18,175
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $27,014
Học khu Yukon Flats cũng là một trong những học khu chi nhiều tiền cho dịch vụ giáo dục. Học khu chi $24,583 cho mỗi học sinh về mặt dịch vụ giáo dục, đứng thứ hai toàn nước Mỹ và $22,238 về mặt đào tạo. Mặc dù học khu nằm trong top 5 những học khu chi tiền nhiều nhất cho học sinh, khu vực này là một trong những nơi nghèo trên nước Mỹ. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở đây chỉ vào khoảng $27,000 và có khoảng 32.1% người dân thuộc diện nghèo.
1. Pocantico Hills Central School Districk, New York
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $61,029
Tiền tiểu abng chi cho mỗi học sinh: $19,818
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $94,351
Với số tiền $61,029 một năm cho mỗi học sinh, Pocantico Hills Central là học khu chi nhiều tiền nhất trên toàn nước Mỹ. Thu nhập ở khu vực này cũng xếp vào loại khá giả, với bình quân thu nhập là $94,351 hằng năm, trong khi bình quân thu nhập của toàn nước Mỹ chỉ ở khoảng $53,000. Giá nhà trung bình ở Pocantico Hills là $593,500, so với giá nhà trung bình toàn quốc là $176,700. Ngoài ra, việc chi tiền nhiều cho mỗi học sinh là do rất ít học sinh đăng ký học tại học khu. Tuyển sinh ở Pocantico Hill là vào khoảng 306.
Chính phủ tiểu bang đặt ra chỉ tiêu về việc chi cho mỗi sinh viên, nếu tiểu bang vượt quá chỉ tiêu thông qua tiền thuế, thì số tiền dư được đầu tư vào các kế hoạch khác (Hình minh hoạ: AP Photo/ Seivan M. Salim)

Top 5 học khu chi tiền ít nhất
5. Maricopa Unified School District, California
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $4,064
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $9,220
Thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình: $37,125
Thông thường trên toàn nước Mỹ, ngân sách cho học khu là vào khoảng 45% từ tiểu bang và 45% từ địa phương, và 9% còn lại là từ liên bang. Ở California, ngân sách của tiểu bang cho học khu là 55% với điều kiện phải có ít nhất 90% học sinh học trường công lập và tiểu bang sẽ quyết định số tiền được chia cho mỗi học khu là khác nhau. Học khu Maricopa Unified chỉ nhận 44% ngân sách từ tiểu bang, đứng thứ năm trong số học khu chi tiền ít nhất. Học khu chi $4,064 cho mỗi học sinh, $6,636 ít hơn so với chi cho mỗi học sinh trung bình trên toàn quốc.
4. Lucerne Valley Unified School District, California
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $3,168
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $9,220
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $29,968
Với thu nhập bình quân của một hộ gia đình là $29,968, khu vực ở học khu Lucerne Valley đứng thứ 11 trong những khu vực nghèo nhất ở California. Thường thì ở những khu vực nghèo, học khu chi khoảng $11,000 cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, ở học khu Lucerne Valley, thì số tiền chỉ vào khoảng $3,618, ít hơn $6,052 so với các học khu khác ở California. Mặc dù ngân sách cho học sinh, nhưng học khu nơi đây lại có tỉ lệ tốt nghiệp cao, với 92.7%.
3. Scio School District 95, Oregon’s
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $2,195
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $9,543
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $48,645
Học khu Scio chi $2,195 cho mỗi học sinh mỗi năm, ít hơn $8,505 so với trung bình một học sinh Mỹ. Ngân sách địa phương cho học khu này chỉ có 7.5% mặc dù thu nhập bình quân của một hộ gia đình ở đây là $48,645, cao hơn so với các khu khác ở bang Oregon. Tuy vậy, cũng giống như học khu Lucerene Valley ở California, tỉ lệ tốt nghiệp ở Scio School là 99.2%.
2. Middleton School District, New Hampshire
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $1,333
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $13,721
Thu nhập trung bình của mỗi hộ gia đình: $58,472
New Hampshire là tiểu bang đầu tư rất nhiều vào giáo dục, với hơn $13,721 cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, học khu Middleton chỉ chi $1,333 cho mỗi học sinh, tạo ra một khoảng cách lớn giữa việc tiểu bang và học khu chi tiền cho học sinh. Theo các nhà phân tích, phần lớn ngân sách cho giáo dục chi lãng phí, dẫn đến việc mặc dù có ngân sách nhưng việc chi ra cho học sinh là quá ít.
1. Graham Public Schools, Oklahoma
Tiền học khu chi cho mỗi học sinh: $648
Tiền tiểu bang chi cho mỗi học sinh: $40,221
Thu nhập trung bình của một hộ gia đình: $40,221
Trong khu vực ở học khu Graham, một hộ gia đình có thu nhập là $40,221 mỗi năm, tuy nhiên, chỉ có 3.1% ngân sách địa phương chi cho giáo dục. Mặc dù ngân sách chính là từ tiểu bang, ngân sách chi cho học khu Graham là quá ít so với các học khu khác ở Oklahoma. Học khu này chỉ chi $648 cho mỗi học sinh, ít hơn $7000 so với mức chi của tiểu bang Oklahoma. (N.A)


































































































