Justin Trudeau tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Canada

CANADA Ngày 4 Tháng Mười Một, Justin Trudeau, lãnh đạo mới của Canada vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng, kết thúc 10 năm cầm quyền của đảng Bảo Thủ.


Ông Justin Trudeau, 43 tuổi, con trai cố Thủ Tướng Pierre Trudeau, người từng giữ chức vụ này trong gần hai thập kỷ, trở thành thủ tướng thứ 23 của Canada, thủ tướng trẻ thứ hai trong lịch sử Canada (sau cựu Thủ Tướng Joe Clarks) và là người đầu tiên từ thế hệ X.








Tân thủ tướng Canada, Justin Trudeau, tại một cuộc họp báo sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Ottawa, Ontario, ngày 4 Tháng Mười Một. (Hình: Geoff Robins/AFP/Getty Images)


Thay đổi chính trị sau gần một thập kỷ lãnh đạo của đảng Bảo Thủ có thể cho thấy một số chi tiêu thặng dư trong ngân sách, mối quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và sự gia tăng số người tị nạn Syria nhập cư vào Canada.


Justin Trudeau thắng cử vẻ vang nhờ một kế hoạch tranh cử từ chối không tiến hành các biện pháp thắt lưng buộc bụng, sẵn sàng chi tiêu hàng tỷ dollars vào thâm hụt của Canada trong các dự án hạ tầng cơ sở.


Kế hoạch này được sự ủng hộ của một cử tri Canada đang khao khát thay đổi sau một thập kỷ lãnh đạo của Thủ Tướng Stephen Harper.


Khác với người tiền nhiệm của mình, thường đến trong những chiếc limousine truyền thống, tân Thủ Tướng Trudeau cùng các bộ trưởng trong nội các mới đến tuyên thệ nhậm chức trong những xe buýt nhỏ.


Hôm nay, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Canada, công chúng được mời đến khu dinh thự Rideau Hall rộng 79 mẫu để xem buổi lễ nhậm chức trên hai màn hình video lớn.


Trudeau sẽ là thủ tướng đầu tiên sống tại Rideau Cottage, một ngôi nhà hai tầng, 22 phòng trong khu Rideau Hall trong khi chờ đợi khu dinh thự chính thức dành cho ông (24 Sussex Drive) đang phải sửa chữa.


Nội các của Trudeau, một pha trộn giữa cách chính khách mới và cũ, sẽ có những nhiệm vụ khó khăn trong bốn năm tiếp theo của việc thực hiện lời hứa “thay đổi thực sự” của đảng Tự Do trong chiến dịch tranh cử.


Những khuôn mặt chính và quan trọng trong nội các mới gồm:


– John McCallum, thành viên lâu năm của Quốc Hội, người đã phục vụ trong một số vị trí chủ chốt trong nội các chính phủ Tự Do trước đó, thay thế Chris Alexander trong cương vị bộ trưởng Nhập Cư. Trách nhiệm trước mắt của ông là thực hiện kế hoạch đầy tham vọng của Trudeau: mang 25,000 người tị nạn Syria đến Canada trong hai tháng tới.


– Bill Morneau, một nhà giám đốc đầu tư tại Bay Street, được giao nhiệm vụ bộ trưởng Tài Chính. Ông phải đối diện với một đồng đô la Canada yếu kém, tăng trưởng kinh tế trì trệ, và tình trạng mất việc nặng nề ở Alberta.


– Stephane Dion, cựu lãnh đạo đảng Tự Do, trở thành ngoại trưởng, người sẽ phải đứng trước một loạt các hội nghị thượng đỉnh cấp cao, đưa chính phủ non trẻ của Trudeau vào cuộc thử nghiệm. Trudeau và Dion sẽ lập tức rời Canada để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc họp APEC ở Philippines và các hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Paris.


– Harjit Sajjan, vị sĩ quan chỉ huy người đạo Sikh đầu tiên trong quân đội Canada, trở thành bộ trưởng Quốc Phòng. Ông sẽ giám sát việc thay đổi phương cách tham dự của Canada với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại cái gọi là Nhà Nước Hồi Giáo ở Iraq và Syria.


– Ralph Goodale, một trong những nhà lập pháp kỳ cựu nhất của đảng, trở thành bộ trưởng An Ninh Công Cộng.


– Bà Jody Wilson-Raybould, một luật sư, cựu công tố viên Hoàng Gia (Crown prosecutor) sẽ là bộ trưởng Tư Pháp, và cũng có thể trở thành người hiện thực hóa kế hoạch hợp pháp hóa cần sa của chính phủ đảng Tự Do. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT