Canada dốc toàn lực nhận 25,000 tị nạn Syria trước cuối năm


CANADA
Bằng phương tiện quân sự, máy bay hoặc tàu chiến, từ Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, đến các căn cứ quân đội hoặc gia đình Canada hào phóng, tất cả mọi khả năng, phương tiện đều được tận dụng để đưa 25,000 người tị nạn Syria đến Canada vào cuối năm nay.


Một gia đình tị nạn Syria tại Châu Âu. (Hình: Julian Stratenschulte/AFP/Getty Images)

Nhắc lại lời cam kết đưa 25,000 người tị nạn Syria đến Canada trong tám tuần tới, bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch, ông John McCallum cho biết: “Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì, bất kể là tốn kém đến đâu để đưa họ đến đây nhanh chóng và an toàn. Vì thế, chúng ta đang xem xét đến khả năng của các hãng hàng không và tàu thuyền thương mại. Chúng ta cũng tính đến khả năng của lực lượng không quân và tàu chiến. Tất cả những điều này hiện đang được cân nhắc và tất cả sẽ được sử dụng nếu cần thiết để hoàn thành công việc.”

“Ðây là việc thể hiện lãnh đạo và để thực hiện những gì là đúng đối với người Canada,” McCallum cho biết trong cuộc họp báo đầu tiên, chưa đầy một tuần sau khi chính phủ đảng Tự Do tuyên thệ nhậm chức.

Hôm Thứ Hai, Thủ Tướng Justin Trudeau cũng công bố bổ nhiệm Malcolm Brown, viên chức hàng đầu, thứ trưởng Bộ Phát Triển Quốc Tế, làm cố vấn đặc biệt cho thư ký Hội Ðồng Cơ Mật về sáng kiến tị nạn Syria.

Mặc dù không công bố nhiều chi tiết về chương trình hành động, McCallum cho biết các lực lượng vũ trang sẽ đóng vai trò quan trọng, có thể bằng cách giúp vận chuyển người tị nạn từ Trung Ðông hoặc từ nơi tạm trú của họ về các căn cứ quân sự ở Canada.

Năm 1979, hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam đã được tiếp nhận vào các căn cứ quân sự gần Edmonton và Montreal, trong khi 5,000 người Kosovo đến Canada năm 1999 đã được phân chia giữa các căn cứ ở Nova Scotia và Ontario.

Tại Montreal, những người phụ trách tái định cư người tị nạn do chính phủ tài trợ đề nghị cho họ ở lại cơ quan YMCA tại trung tâm thành phố, tại các khách sạn hoặc bệnh viện cho đến khi họ tìm được một nơi ở lâu dài hơn.
McCallum cho biết ông sẽ liên lạc với lãnh đạo tỉnh bang và thị trưởng trong vài ngày tới, cũng như các tổ chức phi chính phủ và thường dân Canada, những người đều bày tỏ mong muốn giúp vào việc tái định cư người tị nạn Syria.

Hơn 4 triệu người tị nạn Syria đang sống trong ba nước láng giềng Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan. Khoảng 11 triệu người Syria đã phải di tản ra khỏi nước vì những cuộc giao tranh giữa lực lượng chính phủ, các nhóm đối lập và các chiến binh Hồi Giáo khiến đã cướp đi hơn 250,000 mạng sống kể từ năm 2011.

Canada cũng cam kết giúp xoa dịu những khổ đau do chiến tranh gây ra với một đóng góp $100 triệu đến Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) làm việc tại Syria và các nước lân cận, cũng như $100 triệu khác để gia tăng tốc độ giải quyết tị nạn cũng như các dịch vụ tài trợ và định cư tại Canada.

Từ khi nhậm chức trong chưa đầy một tuần, McCallum cũng nhắc lại ý định của chính phủ Justin Trudeau trong việc hoàn toàn khôi phục các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn. Trước đây, chính phủ Bảo Thủ đã cắt giảm chương trình này – đáng chú ý là việc từ chối chăm sóc y tế cho các bên tranh chấp từ một số quốc gia và giảm bớt việc chăm sóc sức khỏe cho một số thành phần khác – nhưng sau đó đã phải khôi phục lại sau khi một tòa án liên bang cho rằng việc cắt giảm là “độc ác và bất thường.” (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT