Việt Tân Nam California gây quỹ yểm trợ dân chủ quốc nội


Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV)Chương trình “Cây Mùa Xuân Dân Chủ” để yểm trợ đồng bào trong nước đấu tranh dân chủ vừa được Ðảng Bộ Ðảng Việt Tân Nam California tổ chức tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove, vào sáng hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Ba.

Ông Trần Trung Dũng, thay mặt Ðảng Bộ Ðảng Việt Tân Nam California, sau những lời chào mửng quan khách, cho biết mục đích của buổi gây quỹ này.


Thành viên đảng Việt Tân và thân hữu cùng chung nhau hát quốc ca VNCH và Hoa Kỳ khai mạc buổi gây quỹ. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Ông nói: “Cuộc gây quỹ này là để yểm trợ gia đình những nhà hoạt động, đấu tranh dân chủ trong nước thoát khỏi những o ép, trù dập sự sinh hoạt của thân nhân những nhà đấu tranh dân chủ, giúp cho họ thêm phương tiện hoạt động. Quỹ cũng được dùng trong việc mời các nhà đấu tranh dân chủ ra nước ngoài nói chuyện cùng đồng bào hải ngoại. Ðây là một trong những công việc của Ðảng Bộ Ðảng Việt Tân Nam California tổ chức hàng năm từ nhiều năm nay.”

Ngay sau đó, ban tổ chức đã cho chiếu một slide show về một số hoạt động của đảng Việt Tân tại nhiều nơi ở hải ngoại như Úc, Canada, và Hoa Kỳ, cùng hình ảnh các bạn trẻ tham gia vào những công tác của Việt Tân và nói lên tâm nguyện của tuổi trẻ khi gia nhập đảng.

Tiếp đó, ông Nguyễn Kim, cựu chủ tịch đảng Việt Tân, nói về hiện tình Việt Nam và đưa ra ý kiến “chúng ta sẽ làm gì trong bối cảnh đất nước hiện tại.”

Bài nói chuyện của ông có ba phần, “một là hiện tình Việt Nam, hai là vấn đề Biển Ðông, và ba là chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ trong nước.”

Về phần thứ nhất, ông Nguyễn Kim phân tích chính tình ở trong nước. Từ những cuộc đấu đá nội bộ lộ liễu, trắng trợn giữa hai phe phái cho đến những tiếng nói của chính các đảng viên Cộng Sản đòi hỏi phải chuyển hóa dân chủ, không được dùng quân đội vào những cuộc tranh chấp quyền lực…

Ông cho biết sự đấu đá trong nội bộ đảng CSVN có từ lâu mà đại hội nào cũng diễn ra. Nhưng các lần trước thì diễn ra âm thầm, che giấu mà lần này thì lộ liễu trắng trợn. Những cuộc đấu đá nội bộ ấy làm lộ rõ bộ mặt dối dân, hại nước nghĩa là những người Cộng Sản đang cầm quyền chỉ vì quyền lợi riêng mà hoàn toàn không phải vì chính kiến, đường lối đưa đất nước phát triển.

Ðó là về mặt đảng, về chính quyền. Còn về mặt quần chúng thì càng ngày các phong trào biểu tình, chống đối, đòi bảo vệ tổ quốc, đỏi quyền sống, quyền làm người càng trở nên dữ dội gay gắt nên càng bị nhà cầm quyền đàn áp trừ diệt thẳng tay. Tình hình ấy nói lên sự mong muốn của quần chúng là đất nước phải thay đổi.

Trong phần thứ hai, ông Nguyễn Kim vắn tắt đề cập đến những hành vi vi phạm luật quốc tế của Trung Quốc, xây cất trái phép những đảo đang có tranh chấp với Philippines, Việt Nam, manh tâm quân sự hóa các vùng biển này để bảo vệ vũng lãnh hải trong tham vọng của mình. Trong khi đó thì CSVN chủ trương chính sách ba không, không liên kết, không cho thuê Cam Ranh, không quân sự hóa các vùng tranh chấp khiến cho Trung Quốc càng có đà lấn chiếm, đồng thời làm cho Việt Nam phải bó tay trước những yêu sách của Bắc Kinh.

Qua phần thứ ba, ông đặt câu hỏi: “Chúng ta phải làm gì để hỗ trợ cho những phong trào đấu tranh ở trong nước, cho các nhà dân chủ quốc nội thêm phương tiện hoạt động?”


Ông Nguyễn Kim nói về hiện tình Việt Nam. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Theo ông Nguyễn Kim, trước hết là phải lên kết được những hoạt động đấu tranh của người Việt hải ngoại. Kế đến là phải hỗ trợ tích cực hơn những phương tiện cho những nhà đấu tranh dân chủ quốc nội. Kế nữa là phải thúc đẩy những cuộc đấu tranh ở trong nước lan rộng hơn, mạnh mẽ hơn, liên tục hơn để giương cao ý nguyện muốn đất nước phải thay đổi.

Vẫn theo ông Nguyễn Kim, người Việt hải ngoại cũng phải vận động mạnh mẽ hơn để quốc tế áp lực lên nhà cầm quyền Hà Nội về nhân quyền, dân chủ và tự do. Người Việt hải ngoại phải khai thác được giới truyền thông để huy động quần chúng cùng tham gia vào các công cuộc tranh đấu.

Sau cùng, ông kết luận: “Nay thì công cuộc đấu tranh với CSVN đang có nhiều thuận lợi, dân chúng mong thay đổi, nhiều đảng viên đã thấy những sai lầm của đảng đã yêu cầu đảng chuyển hóa dân chủ. Trong khi đó thì vị thế Việt Nam trên trường quốc tế về tranh chấp Biển Ðông với Trung Quốc thì rất phù hợp với quyền lợi quốc tế. Chính vì thế mà nhà cầm quyền Hà Nội càng gia tăng đàn áp ở trong nước và gia tăng hoạt động phá hoại chia rẽ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Vậy nên chúng ta phải hết sức tỉnh táo để phân biệt biệt được đúng sai, không mắc mưu phân hóa của Hà Nội.”

Tiếp sau đó, một slide show khác chiếu những hình ảnh đảng viên Việt Tân ở trong nước bị đàn áp, truy diệt tàn bạo.

Diễn giả thứ hai trong buổi gây quỹ này là Tiến Sĩ Nguyễn Quốc Quân, ủy viên trung ương đảng Việt Tân. Tiến Sĩ Quân chỉ xin nói một điều, đó là đoàn kết.

Ông nói: “Ðoàn kết thì ai cũng biết sức mạnh của đoàn kết. Nhưng để thực hiện được, phải cần đến bốn bước. Thứ nhất là phải gần gũi và tin cậy nhau, thứ hai là phải nối kết với nhau, thứ ba là phải liên kết với nhau, và sau cùng mới là liên minh với nhau. Trong sinh hoạt thì mỗi nhóm mỗi tổ chức cứ hoạt động riêng mà không trái với công việc chung, nhưng khi cần thì sẽ thống nhất hành động với nhau thành một khối.”

Trước khi chấm dứt, ông Quân chân thành bày tỏ: “Muốn đoàn kết thực sự thì phải biết quên cái tôi và hãy đoàn kết ngay từ chính mình.”

Trong suốt buổi sinh hoạt, ban tổ chức đã nhiều lần đọc danh sách những vị mạnh thường quân vừa đóng góp vào quỹ “Cây Mùa Xuân Dân Chủ.”

Trong khi đó một ban hợp ca của những đảng viên và thân hữu Việt Tân như Thụy Vy, Như Quỳnh, Lâm Dung, Thy Hậu… đã đóng góp một chương trình ca nhạc đấu tranh thật hào hùng, ý nghĩa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT